Thứ tư, 22/6/2011, 11h06

Trường tiểu học dân lập Trí Đức – 15 năm một chặng đường

Được sự quan tâm của quận và phòng Giáo dục Bình Thạnh, Trường tiểu học dân lập Trí Đức ra đời không chỉ góp phần vào việc xã hội hóa giáo dục mà đến nay sau 15 năm phát triển, Trí Đức đã tạo được niềm tin yêu nơi phụ huynh, học sinh. 15 năm chưa phải là một chặng đường dài nhưng đủ để trường khẳng định được chỗ đứng, khẳng định được “thương hiệu Trí Đức” của mình.

Dù những năm đầu thành lập, trường gặp không ít khó khăn, nhưng bằng lòng nhiệt huyết, sự nỗ lực, Ban lãnh đạo trường cùng đội ngũ GV-NV cố gắng vượt qua và dần đưa ngôi trường vào nề nếp, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh.
Với tập thể sư phạm là những người có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, luôn nhiệt tình, tận tâm vì công việc và yêu thương hết lòng các em học sinh, Trí Đức không chỉ là nơi mở cánh cửa tri thức đầu tiên cho các em mà còn giúp các em rèn luyện nhân cách, dạy lễ nghĩa, sự hiếu thảo, biết sống có trách nhiệm và quan tâm đến người khác để trở thành người hữu ích mai sau.
Ở Trí Đức, các em học sinh có những phòng học rộng rãi, không gian sân chơi thoáng mát, giúp các em thoải mái trong giờ học, vui chơi thỏa thích trong giờ giải lao. Từng em học sinh luôn được quan tâm sâu sát về học tập, việc ăn ở tại trường và luôn được giáo viên động viên khuyến khích tinh thần học tập sáng tạo, năng động.
Đặc biệt, tại trường Trí Đức luôn mở rộng vòng tay để đón nhận các em mắc phải những rối loạn nhẹ như: chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ… để chăm sóc và giáo dục, giúp các em sớm hòa nhập tốt với cộng đồng. “Giáo dục học sinh có kiến thức văn hóa tốt ở một cấp là một điều khó nhưng giáo dục thế nào để cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ hòa nhập được với bạn bè đồng trang lứa lại càng khó hơn. Trách nhiệm đó, trăn trở đó luôn luôn là điều thôi thúc chúng tôi cố gắng nỗ lực, cố gắng đưa các em đến bến đỗ bình yên sớm” cô Mộng Thu giáo viên trường Trí Đức tâm sự.
Nhằm giúp cho học sinh phát huy được trí tuệ và tinh thần hiếu học, trường Trí Đức thường xuyên tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa và tổ chức trao phần thưởng hay học bổng khuyến học hàng tháng cho những em đạt học lực giỏi, hạnh kiểm ngoan trong tháng.
Năm học 2010 -2011 kết thúc với những thành quả trái ngọt cho toàn thể CB-GV-NV trường Tiểu học Trí Đức. Tỉ lệ học sinh được lên lớp đạt 93.9%, trong đó tổng số học sinh khá giỏi đạt 81.6%, học sinh được xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%, học sinh đạt hạnh kiểm tốt 100% và 29/43 tổng số học sinh dự thi đạt danh hiệu VSCĐ cấp trường trong cuộc thi VSCĐ do phòng Giáo dục quận tổ chức.
Mười lăm năm là một chặng đường dài với nhiều khó khăn thử thách nhưng tự hào về những thành tích mà các em học sinh của trường đã đạt được, đó cũng là những món quà vô giá cho những người làm  công tác giáo dục, đồng thời cũng là động lực để toàn thể đội ngũ CB-GV-NV trường Trí Đức tiếp tục nỗ lực, phát huy truyền thống, đóng góp một cách tích cực nhất vào công việc trồng người của thành phố nói riêng và cả đất nước nói chung”,  thầy Hồ Văn Trai, chủ trường chia sẻ.
Văn Thiết