Thứ hai, 23/1/2017, 11h12

Trường Tiểu học Đào Sơn Tây (Q.Thủ Đức): Học sinh ngày càng học giỏi, năng động

Trường Tiểu học Đào Sơn Tây có 31 lớp với 1.437 học sinh (HS), trong đó HS con em công nhân chiếm gần 50%, đa số các em có hoàn cảnh khó khăn, một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con cái.

Hội thi GVCN giỏi

Tuy nhiên không vì thế mà kết quả giáo dục của trường thấp, ngược lại năm sau luôn cao hơn năm trước. Tình trạng HS bỏ học hàng năm không có, các em ngày một năng động, biết cư xử đúng mực và sống nhân ái. Đặc biệt, thành tích nổi bật của trường phải kể đến đó là HS luôn hưởng ứng tham gia các hoạt động phong trào, các hội thi do Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT tổ chức như Hội thi TOEFL Primary, giải Lê Quý Đôn trên Báo Nhi Đồng, giải toán trên mạng internet... và luôn đạt giải cao. Năm học 2015-2016, kỳ thi Violympic toán và toán bằng tiếng Anh trên internet có sự tham gia của gần 600 HS, trong đó khoảng 400 em thi tự do và gần 200 em dự thi cấp trường. Đây là hoạt động chuyên môn thường xuyên của trường nhằm khuyến khích HS phát triển khả năng ngoại ngữ, tin học, được đông đảo phụ huynh ủng hộ. Theo Ban Giám hiệu nhà trường, có được các kết quả trên là nhờ sự quyết tâm, tích cực đổi mới phương pháp dạy-học với mục tiêu tất cả vì HS thân yêu của đội ngũ CB-GV-NV, sự nỗ lực học tập của các em trong xu thế hội nhập.

Các em đang làm bài thi Violympic toán qua intternet

Về cơ sở vật chất, toàn trường hiện có 25 phòng học rộng rãi, thoáng mát, được xây dựng đúng quy cách, đảm bảo tổ chức các lớp học 2 buổi/ngày và 1 buổi/ngày. Các phòng tin học, phòng đọc sách, phòng làm việc... kết nối hệ thống internet toàn diện, phục vụ hiệu quả việc giảng dạy tin học, tiếng Anh cũng như công tác quản lý. Các công trình khác như nhà vệ sinh, nhà bếp sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh. Hiện trường có 62 CB-GV-NV. Các NV được nhà trường quan tâm bồi dưỡng, nâng cao tay nghề để chăm sóc HS tốt hơn. Tương tự, Ban Giám hiệu luôn động viên, tạo điều kiện tốt cho GV bồi dưỡng chuyên môn thông qua các chuyên đề giáo dục; nâng cao trình độ vi tính, ứng dụng CNTT hiệu quả vào giảng dạy... Bản thân mỗi GV không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, tích cực tham gia nhiều hội thi để tích lũy kinh nghiệm.

Hội thi cắm hoa

Nhằm tăng cường rèn luyện các kỹ năng sống cho HS, trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động Đoàn - Đội với các phong trào như: “Nụ cười hồng”, “Giúp bạn vui xuân”, kế hoạch nhỏ, chăm lo cho HS dân tộc, khuyết tật, giúp bạn vượt khó... Đồng thời đẩy mạnh hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương, viếng nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, thăm viếng gia đình cụ Đào Sơn Tây, cũng như các hoạt động giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, kỹ năng sống... Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn đã trang bị các kỹ năng cho HS, qua đó các em sẽ biết quan tâm đến cuộc sống xung quanh cũng như hướng về cội nguồn, hình thái ý thức sống nhân ái, biết xử sự đúng mực.

Do trường nằm trên địa bàn phường đa số là dân nhập cư, phụ huynh phần lớn là công nhân nên việc dạy dỗ trẻ chưa được tốt; phụ huynh còn có tư tưởng giao khoán trẻ cho trường. Tuy nhiên, dưới sự giáo dục của đội ngũ CB-GV-NV, các em đã có được môi trường học tập tốt, phát triển toàn diện về tri thức, đạo đức. Nhiều năm liền trường đạt chuẩn văn hóa; đạt kết quả cao trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương. Kết quả này giúp trường ngày càng tạo được niềm tin yêu to lớn trong mỗi gia đình và xã hội.

N.Trinh - V.Chức