Thứ hai, 23/1/2017, 15h41

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1: Nơi đong đầy tình thầy trò - nghĩa đồng nghiệp

Ai cũng từng trải qua những ngày ấu thơ dưới mái trường tiểu học, với sự dẫn dắt đầu đời của những thầy cô đáng kính. Riêng tôi, một lần nữa dưới mái trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng thân yêu, trên cương vị là giáo viên, tôi lại được sống và trải nghiệm với nghề dạy học, được làm việc và phấn đấu, được đong đầy những tình cảm thầy trò, tình thân đồng nghiệp!

Tập thể Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Q.1) năm học 2016-2017

Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Ngọc Vy Hòa (Tổ trưởng Tổ tiếng Anh, đạt giải nhất giáo viên giỏi “Viên phấn vàng” cấp quận và giải ba giáo viên giỏi cấp TP năm học 2015-2016) về ngôi trường thân yêu mà mình đang công tác.

Cô Hòa tâm sự, dưới mái trường này, có những em học sinh nhỏ bé với những ánh mắt trong veo, luôn háo hức cùng thầy cô khám phá con đường tri thức. Có những em học sinh mà ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào cổng trường, theo thời gian đã lớn dần lên và được vun đắp các kiến thức khoa học và xã hội, các kỹ năng sống qua những hoạt động học tập vui tươi trên lớp, qua các hoạt động ngoại khóa sôi động. Đặc biệt, ở ngôi trường giàu thành tích trong dạy và học này là một Ban Giám hiệu dám làm và dám chịu trách nhiệm - những người luôn dẫn dắt tập thể nhà trường làm việc khoa học và hiệu quả. Công việc nào cũng có kế hoạch rõ ràng, giúp đồng nghiệp kiên định thực hiện các công tác giáo dục, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trường đầu tiên của Q.1 đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Cô Nguyễn Ngọc Vy Hòa (Tổ trưởng Tổ tiếng Anh) nhận giải thưởng giáo viên giỏi cấp TP

Được thành lập từ năm 1920, đến nay ngôi trường với bề dày thành tích hoạt động hơn 90 năm tuổi và là trường tiểu học đầu tiên của TP thực hiện mô hình trường học tiên tiến có tổ chức bán trú, dạy học 2 buổi/ngày. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cũng là trường đầu tiên trên địa bàn Q.1 (năm 2015) được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Để đạt được thành tích đó, nhiều năm qua, tập thể sư phạm nhà trường đã không ngừng cải tiến phương pháp dạy và học, đi tiên phong trong việc tổ chức các mô hình như thư viện xanh; dạy toán và khoa học bằng tiếng Anh…

Dưới mái trường Đinh Tiên Hoàng, các bậc cha mẹ học sinh đã luôn hỗ trợ nhà trường trong tất cả các hoạt động, thực hiện tốt việc xã hội hóa giáo dục, đồng hành cùng nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện, để các em học sinh coi trường như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Cùng với sự thay đổi của thời gian, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã thay da đổi thịt, được xây dựng thành một ngôi trường xanh - sạch - đẹp, khang trang và hiện đại. Không chỉ riêng cô Hòa, mà những ai đã, đang dạy hay đã nghỉ hưu đều vô cùng tự hào khi được công tác, giảng dạy dưới mái trường nghĩa tình này.

Đội tuyển Robotics của trường đoạt giải cao tại Malaysia

Ba gương mặt vàng của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đoạt hạng nhì Robotics quốc tế 2016

Ngày 4-12-2016, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), đội tuyển Robothon của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã xuất sắc đoạt hạng nhì hội thi Robotics quốc tế 2016 với các thành viên gồm: Nguyễn Lê Thanh Tâm, Nguyễn Hoàng Quân và Hà Nhật Minh.

Mặc dù mới làm quen với bộ môn Robotics chưa đầy 2 tháng nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía gia đình, thầy cô, các em đã đem lại vinh quang và chiến thắng về cho Tổ quốc. Em Hà Nhật Minh cho biết đây là lần đầu tiên em đến Malaysia, một đất nước rất đẹp. Khi thi đấu, em và các bạn tự phân công và chia việc cho nhau làm, khó khăn càng phải đoàn kết và phối hợp nhịp nhàng với nhau. Đến phần trao giải, khi nghe MC đọc đội của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Việt Nam đoạt hạng nhì, em và các bạn mừng đến rơi nước mắt. “Khi lên nhận phần thưởng, em thấy hãnh diện và tự hào khi được đeo huy chương và cầm cúp trên tay, được nhìn lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tung bay trên bục trao giải em càng thêm xúc động. Bây giờ nghĩ đến giây phút ấy, em vẫn còn thấy hồi hộp, lâng lâng. Em rất biết ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em phát triển và đưa chúng em đến sân chơi vô cùng bổ ích và thú vị này. Em xin hứa sẽ cố gắng rèn luyện, học hỏi và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được để xứng đáng là học sinh của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng thân yêu!”, Minh tâm sự. Còn em Nguyễn Lê Thanh Tâm khẳng định, rất yêu thích môn Robotics vì môn học này rèn cho em kỹ năng hợp tác, tinh thần đồng đội, cách xử lí tình huống và sự sáng tạo.

Em Nguyễn Hoàng Quân cho biết: “Em và các bạn rất vui vì đã đạt được hạng nhì trong một hội thi mang tầm quốc tế. Qua hội thi, chúng em được giao lưu và học được nhiều điều hay từ các bạn ở các nước khác. Học Robotics giúp em phát huy óc sáng tạo và có thêm nhiều hiểu biết về công nghệ. Được lắp ráp, tìm hiểu về robot cũng là niềm đam mê từ nhỏ của em. Em cảm ơn nhà trường và các thầy cô đã tạo cho chúng em một sân chơi tuyệt vời như thế này. Em xin hứa sẽ rèn luyện nhiều hơn nữa để lại có giây phút tự hào khi nhìn ngắm lá cờ Tổ quốc tung bay trên đấu trường quốc tế”.

“Tại đây, tôi đã được trau dồi chuyên môn với những đồng nghiệp có bề dày về tuổi nghề cũng như học hỏi sự sáng tạo, sức trẻ của các đồng nghiệp cùng trang lứa. Dù rằng không phải nhiệm vụ nào cũng dễ dàng, mà tập thể đôi khi cũng phải trải qua nhiều khó khăn thử thách. Và rồi, qua thời gian cùng nhau chung tay làm việc, tập thể Hội đồng sư phạm chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn, thông cảm và yêu thương nhau hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau tạo nên một ngôi trường xanh - sạch - đẹp, một môi trường sư phạm thân thiện cho các em học sinh. Phấn đấu cho một mục tiêu cao đẹp là nuôi dưỡng những mầm xanh, tạo nên những cây lành trái ngọt cho xã hội mai sau”, cô Hòa chia sẻ.

Vâng, một mùa xuân mới lại đến với cô Hòa và những thầy cô giáo khác khi được sống, làm việc trong một môi trường sư phạm mà mọi người từ cán bộ quản lý đến giáo viên, nhân viên đều coi nhau như ruột thịt trong gia đình, hỗ trợ, sẻ chia cho nhau từ chuyên môn tới cuộc sống hàng ngày để tất cả “vì học sinh thân yêu”. Chắc chắn việc đưa Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng ngày càng phát triển đi lên, xứng đáng với sự tin yêu của các cấp lãnh đạo, sự tin tưởng trao gửi của các bậc phụ huynh học sinh ở ngôi trường này sẽ thành công!

Huy Cận