Thứ hai, 19/11/2012, 10h11

Trường Tiểu học Hưng Việt - Q.11: Không ngừng đổi mới vì sự phát triển toàn diện

Với mục đích giáo dục cho học sinh được hiểu kỹ về lịch sử nước nhà và xuyên suốt dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, Trường Tiểu học Hưng Việt đã xây dựng công trình “Dấu ấn lịch sử” với những hình ảnh, chiến công, anh hùng dân tộc được ghi chép đầy đủ trên những bức tường ngoài lớp học.
Với cách tổ chức sáng tạo này, học sinh Trường Tiểu học Hưng Việt được nhắc nhở về những chiến công hào hùng của dân tộc. Điều này giúp các em thích thú và nắm rõ lịch sử hơn, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc…

Cô Vân - Hiệu trưởng nhà trường (bên trái)

“Dạy chữ thông qua dạy người”
Là một trong những trường tiểu học đầu tiên tại TP.HCM triển khai xây dựng công trình “Dấu ấn lịch sử” với hình vẽ sinh động, mô tả về các chiến công, gương sáng các anh hùng dân tộc, kèm theo đó là những lời thuyết trình ngắn gọn dễ nhớ nhằm thu hút sự chú ý của học sinh. Mong muốn của BGH trường Tiểu học Hưng Việt là các em thông qua đó không chỉ hiểu biết thêm về lịch sử mà còn hun đúc, nâng cao tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc. Cô Nguyễn Thị Tuyết Vân, Hiệu trưởng nhà trường, bộc bạch: “Mô hình học tập sinh động này khiến các em HS rất thích thú. Tuy chỉ là những hình vẽ đơn giản về các anh hùng dân tộc kèm theo đó là những chú thích ngắn gọn về cuộc đời, sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước ra sao, cũng đủ tạo cho các em thêm hứng thú với lịch sử dân tộc, nhất là tạo cho các em ngay từ bậc tiểu học đã có được kiến thức nền về lịch sử”.
Ngoài công trình “Dấu ấn lịch sử”, điểm nhấn của trường Hưng Việt còn là công trình “Vườn tri thức” có số vốn đầu tư hơn 40 triệu đồng với hàng ngàn đầu sách phù hợp với lứa tuổi nhằm giúp trẻ thêm niềm đam mê đọc sách, đồng thời trường có phòng tư vấn tâm lý với chuyên viên là Th.S tâm lý tổ chức tư vấn 2 buổi/tuần để giúp các em HS vượt qua những khó khăn về tâm lý tuổi mới lớn.
 Đặc biệt, Trường Tiểu học Hưng Việt còn được biết đến là một trong những ngôi trường có hệ thống CSVC hiện đại bậc nhất của ngành giáo dục Q.11, TP.HCM. Tại đây, từng công trình học tập đều được thiết kế, xây dựng một cách khoa học nhất: Khu vực trò chơi dân gian, căn tin mẫu, vườn thực vật… sao cho tạo không gian rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ cho các em HS vận động, vui chơi sau mỗi tiết học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục tại trường ngày một nâng cao; nhiều năm liền trường có tỉ lệ HS lên lớp 100% và hoàn thành bậc tiểu học 100%...

Ngôi trường khang trang - hiện đại

Mỗi thầy cô là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo
Theo thống kê, những năm qua Trường Tiểu học Hưng Việt đã đạt được nhiều thành quả đáng tự hào trong công tác giảng dạy và học tập: Trường đã giành danh hiệu tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền; bằng khen của UBND TP.HCM; bằng khen của công đoàn Giáo dục Việt Nam (2010-2011); giấy khen của Sở GD-ĐT TP.HCM về thực hiện tốt công tác giáo dục ATGT (từ 2009 đến 2011)… Để gặt hái những thành quả trên, theo lãnh đạo nhà trường, yếu tố mang tính quyết định là chất lượng của đội ngũ thầy, cô giáo. Trong đó, yêu cầu đặt ra với mỗi cán bộ, giáo viên của Tiểu học Hưng Việt là vững vàng về tư tưởng, chuẩn mực về đạo đức, giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề và tha thiết với học trò. Hiện trường có có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, 70% giáo viên đứng lớp đạt trình độ trên chuẩn. Đặc biệt, giáo viên của trường đều là những tấm gương sáng về tự học và sáng tạo trong công tác quản lý cũng như giảng dạy. Chính vì vậy nhiều năm liền các thầy cô của trường đã được ngành giáo dục TP.HCM trao tặng nhiều danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở, cấp thành phố.
Chia sẻ về những mục tiêu giáo dục trong năm học mới 2012-2013, cô Nguyễn Thị Tuyết Vân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục quán triệt phương pháp giáo dục trọng điểm của nhà trường. Đó là: dạy chữ thông qua dạy người; các thầy cô giáo ngoài truyền thụ kiến thức còn rèn dũa, hoàn thiện đạo đức và nhân cách cho học sinh trước; tận dụng thế mạnh của đội ngũ giáo viên mẫu mực, trường sẽ đẩy mạnh xây dựng nhà trường văn hóa, thân thiện”.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt BGH nhà trường, Ban Đại Diện CMHS, cô Nguyễn Thị Tuyết Vân kính chúc Đảng ủy, Ban giám Đốc Sở GD-ĐT; Quận ủy, UBND, Lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận 11 cùng tập thể CB-GV-CNV nhà trường “sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi”.
VĂN THIẾT