Thứ hai, 24/5/2010, 16h05

Trường Tiểu học Lam Sơn - quận Gò Vấp: Quyết chí dạy tốt - học tốt

Học sinh của trường trong buổi tham quan đền thờ Vua Hùng tại Thảo Cầm Viên

Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng thầy và trò Trường Tiểu học Lam Sơn vẫn không ngừng vươn lên để khẳng định chất lượng dạy và học. Nhờ vậy, Ban lãnh đạo nhà trường đã nhận được sự tin tưởng của phụ huynh và sự quan tâm hỗ trợ của ngành giáo dục quận Gò Vấp.
Thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường hiện có 3 cơ sở, được sửa chữa vào mỗi năm học để duy trì hoạt động trong khi chờ xây mới. Trong thời gian tới, toàn thể HS của trường sẽ yên tâm học tập với cơ sở vật chất ổn định lâu dài”.
Trong nhiều năm qua, tập thể sư phạm trường đã cố gắng phấn đấu đạt được một số thành tích đáng khích lệ: từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-2010, trường đều có GV giỏi cấp quận. Các phong trào thi đua khác cũng gặt hái được một số thành công nhất định: hạng II hội thi Búp măng xinh cấp quận, hạng II Đội cổ động hội thi Búp măng xinh cấp thành phố, giải khuyến khích hội thi Sử ca học đường cấp quận. Nhà trường phát động phong trào Nụ cười hồng đã quyên góp được 52 suất quà giúp các HS nghèo vui Tết. Ngoài ra, HS Trường Lam Sơn còn tiết kiệm tiền để làm công tác từ thiện xã hội như đóng góp quỹ Vì người nghèo, giúp bệnh nhân nghèo, tặng sách giáo khoa cho HS vùng sâu vùng xa...
Chú trọng đầu tư công tác dạy tốt, rèn đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho HS là điều mà những người làm công tác giáo dục tại Trường Tiểu học Lam Sơn luôn hướng tới dù trước mắt cả thầy lẫn trò phải đối mặt với nhiều gian nan, thử thách.
Hồng Dung