Thứ ba, 17/11/2009, 10h11

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Q.Tân Bình: Ngôi trường của tình thương và trách nhiệm

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm được khởi công xây dựng mới vào tháng 12-2006 và đưa vào sử dụng vào tháng 9-2007.
Nhằm phục vụ tốt công tác dạy và học, ngoài 24 phòng học khang trang với bàn ghế đúng quy cách, Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm còn được xây dựng thêm 14 phòng chức năng. Đó là các phòng thư viện - thiết bị, phòng y tế, phòng giáo dục thể chất, phòng âm nhạc, phòng hội họa, nhà bếp, nhà ăn…

Cô Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng nhà trường

Song song với việc đầu tư về cơ sở vật chất, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm cũng đặc biệt chú trọng đến chất lượng đội ngũ giáo viên. Trường hiện có 51 GV, tất cả đều đạt chuẩn. Năm học 2007-2008 có 90% giáo viên trên chuẩn, năm học 2008-2009 là 92%. Trình độ nghiệp vụ 84% giáo viên đạt loại tốt, 16% đạt loại khá, không có giáo viên trung bình.
Cô Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường luôn luôn xác định công tác xây dựng đội ngũ là việc làm quan trọng, là điều kiện tiên quyết để xây dựng đơn vị vững mạnh”. Do đó, nhà trường đã chú trọng đến công tác bồi dưỡng nhận thức chính trị, làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật, pháp lệnh cán bộ công chức. Từ đó, đội ngũ đã nhận thức sâu sắc vai trò nhiệm vụ của từng thành viên, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Ban giám hiệu và giáo viên, nhân viên cùng nhau xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết thông qua các phong trào thi đua thiết thực đáp ứng được yêu cầu mọi người. Nhà trường cũng đã xây dựng và tổ chức tốt qui chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ tập thể để mọi thành viên có điều kiện đóng góp công sức cho sự thành công của đơn vị.
Cũng như các trường học khác, Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm có chức năng và nhiệm vụ được giao là đẩy mạnh công tác giáo dục chăm sóc trẻ, thực hiện hiệu quả việc đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục, giảng dạy nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, khắc phục việc ngồi nhầm lớp. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giáo dục pháp luật cho học sinh. Theo đó cả thầy và trò cùng cố gắng thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao. Tỉ lệ học sinh lên thẳng lớp luôn đạt 100%, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học đạt 100%...

Tập thể CB-GV-CNV Nhà trường

Kết quả, năm học 2007-2008, tại Hội thi giáo viên dạy tốt chương trình thay sách cấp quận, Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm đã đạt giải 3. Cũng trong năm học đó, nhà trường được công nhận là đơn vị tiên tiến cấp Thành phố. Với phong trào vở sạch chữ đẹp cấp quận, cấp thành phố, năm học 2007-2008, nhà trường đạt 3 giải nhì cấp quận và 1 giải khuyến khích cấp thành phố, 11 học sinh và 3 tập thể được công nhận viết chữ đẹp cấp quận. Đến năm học 2008-2009, 1 giải nhì và 1 giải tập thể, 3 học sinh công nhận viết chữ đẹp cấp quận.
Không chỉ dừng lại ở những thành tích về dạy chữ, thầy và trò Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm còn có nhiều thành tích về thể dục thể thao. Cụ thể, năm học 2007-2008, đạt 2 huy chương vàng Hội khỏe phù đổng toàn quốc, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng Hội khỏe phù đổng cấp quận; năm học 2008-2009 đạt 5 giải nhất, 8 giải nhì và 12 giải ba Hội thi thể thao cấp quận…
Minh Anh