Thứ hai, 19/11/2012, 10h11

Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ: “Điểm sáng” của ngành giáo dục quận Tân Bình

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ đã từng bước khẳng định thế mạnh trong công tác giáo dục đào tạo. Năm học 2011-2012 vừa qua, với chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, nhà trường tiếp tục được các cấp chính quyền và phụ huynh học sinh (PHHS) ghi nhận như một “điểm sáng” của ngành GD-ĐT quận Tân Bình, TP.HCM...
Thầy Bùi Hữu Phước - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Để có những thành quả giáo dục xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của các cấp, ban ngành và PHHS là nhờ tập thể sư phạm luôn đoàn kết, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường luôn trăn trở tìm hướng đi mới, phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, nhà trường luôn đầu tư xây dựng CSVC theo hướng xây dựng trường tiên tiến hiện đại, phục vụ cho các hoạt động giáo dục, với 33 phòng học, 12 phòng chức năng như: phòng hoạt động Đội, phòng y tế, phòng thiết bị,… được trang bị đầy đủ các thiết bị quạt, đèn chiếu sáng phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập, trong đó có 3 phòng học và 1 phòng học Tiếng Anh đã được trang bị thiết bị dạy học hiện đại (bảng tương tác Activboard).
Cùng với xây dựng cơ sở vật chất, thì chất lượng đào tạo được xem là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Trong giảng dạy, nhà trường luôn áp dụng những phương pháp truyền đạt hiệu quả, phát huy tính sáng tạo của các em trong học tập, tìm kiếm, phát triển khả năng để góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Đặc biệt, trường luôn xác định công tác bồi dưỡng đội ngũ GV là nhân tố cơ bản quyết định đến chất lượng giáo dục. Thầy Bùi Hữu Phước tâm sự: “Thầy dạy tốt - trò học giỏi” vẫn mãi là bí quyết để nhà trường gìn giữ, nâng cao chất lượng giảng dạy”. Muốn có trò giỏi thì trước hết phải có thầy giỏi, vì vậy nhà trường đã tích cực bồi dưỡng đội ngũ GV có nghiệp vụ sư phạm giỏi, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua để khuyến khích sức sáng tạo của mỗi thầy, cô giáo. Công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng sáng kiến được tổ chức hàng năm và phát huy có hiệu quả, năm học 2011-2012, với 20 SKKN đề nghị cấp Quận; 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn; 100% trên chuẩn; có 41 giáo viên giỏi cấp trường, 14 giáo viên giỏi cấp quận.
Từ sự cố gắng của CB-GV-CNV và toàn thể HS, năm học 2011-2012, Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và giảng dạy. Số học sinh giỏi là 1.393 HS (chiếm 83,9%), 227 học sinh đạt loại khá (chiếm 13,7%). Ngoài ra, Trường TH Lê Văn Sĩ là một trong những trường có chất lượng giáo dục mũi nhọn của ngành giáo dục quận Tân Bình với 54 em đạt giải trong các hội thi cấp quận; 10 em đạt giải cấp thành phố… Đây là những con số ấn tượng, đáng tự hào mà nhà trường đạt được trong năm học 2011-2012. Đặc biệt, Trường còn được biết đến với “bảng vàng” thành tích đáng tự hào: Tập thể lao động xuất sắc do UBND TP.HCM trao tặng (từ 2006-2011); bằng khen của Bộ GD-ĐT; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng III, cùng nhiều giấy khen từ Sở GD-ĐT, UBND TP.HCM trao tặng.
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11, thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường tôi xin gửi lời tri ân cùng lời chúc đến các cấp, các Ban Ngành Sở GD-ĐT TP.HCM, Phòng GD-ĐT quận Tân Bình; Quận ủy-UBND Q.Tân Bình; Đảng ủy-UBND P.1, Q. Tân Bình… cùng tập thể CB-GV-CNV, quý phụ huynh học sinh của trường Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt.
Nguyễn Vinh