Thứ bảy, 31/12/2011, 09h12

Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ - Quận Tân Bình: Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học

Thực hiện định hướng giáo dục Tiểu học thành phố với chủ đề: “Giáo dục Tiểu học là niền tin của gia đình và xã hội” và yêu cầu: “Trẻ em thích đi học, thích học để mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, trong những năm qua, tập thể CB-GV trường Tiểu học Lê Văn Sĩ đã không ngừng có những sáng tạo trong quản lý và giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường...
Nhận thức rõ vai trò của giáo viên đối với sự hình thành và phát triển nhân cách và trí tuệ của trẻ, Cán bộ Quản lý nhà trường luôn tổ chức quán triệt cho GV nắm vững mục tiêu giáo dục, am hiểu tâm lý lứa tuổi và tích cực trong việc vận dụng phương pháp giảng dạy mới để hướng dẫn học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập. Nhờ vậy, hiệu suất đào tạo của trường trong 5 năm liên tiếp đạt 100%, tỉ lệ học sinh khá giỏi năm học 2010 - 2011 đạt 95,5% (trong đó học sinh giỏi chiếm 70,4%)...
Trao đổi với chúng tôi, Thầy Bùi Hữu Phước - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Có thể nói, đội ngũ giáo viên là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong mọi chương trình hoạt động của nhà trường. Chính sự nhiệt tình, sôi nổi và sự yêu nghề của các thầy cô giáo đã truyền cho các em học sinh cảm hứng học tập, giúp các em cảm thấy vui vẻ, thoải mái trong mỗi giờ học. Đặc biệt, việc duy trì và thực hiện có chiều sâu phong trào “Ngồi học đúng - Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch” và thường xuyên tổ chức các hoạt động như: múa tập thể sân trường, thi “Đố em”, “Rung chuông vàng”, thi vẽ tranh, thi khéo tay kĩ thuật, thi giải Lê Quý Đôn trên Báo Nhi Đồng... đã góp phần tạo nên một sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện tính tự giác, kỹ luật và ý thức rèn luyện chữ viết...”.
Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó của đội ngũ giáo viên cùng sự định hướng đúng đắn, sáng tạo của Hiệu trưởng, trường TH Lê Văn Sĩ đã nhận được sự đánh giá cao của xã hội và sự ghi nhận của các cấp, các ngành. Huân chương lao động hạng III (2005), Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (năm 2001), bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và nhiều bằng khen, giấy khen của UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM... là minh chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò nhà trường trong công tác dạy và học. Tin rằng, với sự đoàn kết của tập thể Hội đồng sư phạm, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp các ngành và sự hỗ trợ của Ban đại diện CMHS, trường TH Lê Văn Sĩ sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là lá cờ đầu trong ngành giáo dục tiểu học quận Tân Bình nói riêng và TP.HCM nói chung...
Chào xuân Nhâm Thìn, tập thể sư phạm trường Tiểu học Lê Văn Sĩ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo các Ban Ngành đoàn thể các cấp. Kính chúc các đồng chí, quý thầy cô, các bậc cha mẹ học sinh một năm mới nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
V.Vinh