Thứ hai, 23/1/2017, 11h54

Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (Q.Bình Thạnh): Tạo được niềm tin yêu trong mỗi phụ huynh

Đang nhận nhiệm vụ xây dựng điểm về chất lượng giáo dục, tiên tiến hiện đại, văn minh - thân thiện, đòi hỏi phải kiện toàn từ cơ sở vật chất (CSVC) đến nội dung phương pháp dạy, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu may mắn được đông đảo phụ huynh hết sức quan tâm, giúp đỡ trong mọi điều kiện về vật chất lẫn tinh thần.

Được quan tâm, chăm sóc giáo dục toàn diện, các em HS luôn tự tin, nắm bắt kiến thức tốt và sống nhân ái

Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu tọa lạc tại số 1B Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh rộng 7.297m2 với 52 phòng học và 17 phòng chức năng.

1. Hiện tại, CSVC của trường rất khang trang, sân trường rộng rãi, sạch đẹp, trang bị đủ hệ thống chữa cháy và đảm bảo các quy định về an toàn, an ninh trật tự. Các phòng học được trang trí theo đúng quy định, có đủ hệ thống đèn quạt, máy lạnh, projector, ti vi LCD, loa, ampli. Khối phòng phục vụ học tập gồm 2 phòng Cambrigde; 3 phòng Anh văn i-Learn, 2 phòng vi tính với 60 máy, 13 bảng tương tác thông minh. Các phòng âm nhạc, thư viện, thiết bị, phòng Đoàn - Đội, phòng truyền thống, phòng họp hội đồng, phòng y tế - nha học đường, hội trường... đầy đủ các phương tiện, phủ sóng wifi toàn diện. Khu vực bếp ăn bán trú, căng tin được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng khu nhà vệ sinh luôn khô ráo sạch sẽ phục vụ tốt cho nhu cầu vệ sinh của học sinh.

Thư viện trường đạt chuẩn, đầy đủ các đầu sách, trang thiết bị đã thu hút HS lui tới thường xuyên, nâng cao văn hóa đọc cho các em

Cô Bạch Thị Ánh Ngọc (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Để có được một phần CSVC khang trang, hiện đại, đầy đủ phương tiện phục vụ cho công tác dạy học đạt hiệu quả là nhờ sự quan tâm đóng góp về vật chất, tinh thần của toàn thể phụ huynh, các cơ quan đoàn thể, lực lượng xã hội khác. Đặc biệt, Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối vững chắc để nhà trường và phụ huynh hiểu nhau hơn - cùng chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục”.

2. Theo cô Ánh Ngọc, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu được xây dựng từ thời Pháp thuộc nên CSVC có dấu hiệu xuống cấp. Các bức tường tối màu, thấm nước, nền nhà bong tróc, hành lang, cầu thang chật hẹp, cửa sổ không phù hợp với không gian học tập, bàn ghế không đạt chuẩn, nhà vệ sinh xuống cấp, sân chơi nhỏ hẹp… Thực trạng trên khiến lãnh đạo quận, phòng GD-ĐT, nhà trường hết sức lo lắng về những nguy hiểm mà học sinh có thể gặp phải và luôn mong muốn nâng cấp, cải tạo để việc dạy - học tốt hơn, nhưng nhiều lần gặp khó khăn vì kinh phí hạn hẹp. Nhận thấy đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, mang lại lợi ích an toàn đến học sinh cũng như thầy cô giáo, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường rốt ráo làm việc, lấy ý kiến toàn thể phụ huynh, xin chủ trương của lãnh đạo quận.

Khuôn viên trường rộng rãi, sạch đẹp, giúp thầy trò có những giờ rèn luyện thể dục thể thao thoải mái

Các kế hoạch sang sửa được vạch ra rõ ràng, các khoản thu chi rành mạch, sử dụng đúng mục đích, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thuyết phục được đông đảo phụ huynh tham gia. Người ít, người nhiều, tất cả đóng góp trên tinh thần tự nguyện đã giúp nhà trường sửa chữa, bổ sung nhiều phương tiện, thiết bị dạy-học. Các khoản đóng góp còn hỗ trợ khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh nghèo qua từng năm. Chỉ tính từ năm 2011 đến năm 2016, tổng trị giá các công trình do phụ huynh đóng góp là 5.563.499.000 đồng. Các hạng mục được cải tạo như: thang nâng thức ăn, kho bán trú, khu vực rửa tay cho học sinh bán trú, sân chơi, phòng y tế - nha học đường, kết cấu phòng thiết bị - đồ dùng dạy học, hệ thống điện; sửa cửa sổ mở thành cửa trượt, nâng cấp hệ thống điện bên trong phòng học, mở rộng hành lang, nới rộng bếp ăn, lắp kính chống mưa tạt, sơn chống thấm các phòng... Đồng thời xây dựng nhà vệ sinh, lắp đặt máy lạnh, trang bị bàn ghế đúng chuẩn, mua sắm projector, bảng tương tác thông minh, camera, tăng cường cây xanh, thảm cỏ, non bộ...

3. Mỗi năm được tu bổ, diện mạo ngôi trường ngày càng đổi thay. Từ cơ sở xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn thì ngày nay, học sinh được học tập trong môi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi, tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể, được vui chơi TDTT nhằm nâng cao sức khỏe. Về phía nhà trường cũng thuận tiện trong việc áp dụng mô hình trường học mới, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện các phương pháp dạy học tích cực, xây dựng tinh thần tự học và tự quản cho học sinh. Mặt khác, trường đã cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh như tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày, dạy tiếng Anh, tin học theo chuẩn quốc tế. Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, quản lý và trao đổi thông tin ngày càng được phổ biến rộng rãi.

Giờ thực hành khoa học mang đến không ít hứng thú cho HS
Trong quá trình thành lập và phát triển, trường đã đạt nhiều thành tích: Cờ thi đua của UBND TP; Bằng khen của Bộ GD-ĐT, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng ba. Ngoài ra, trường còn nhận Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn; Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền...

Năm học 2015-2016, trường có 59 lớp, tổng số học sinh luôn trên 2.000 em. Mỗi năm, chất lượng học tập của học sinh đều tăng, tỷ lệ học sinh khá và giỏi đạt trên 90%. Trong các hội thi văn nghệ, TDTT, nét vẽ xanh, an toàn giao thông, Hội khỏe Phù Đổng, thi tiếng Anh, giải toán trên mạng..., nhiều học sinh tham gia và đạt giải cao ở các cấp quận, cấp thành phố và cấp quốc gia.

Anh Chu Quốc Hùng (phụ huynh một học sinh lớp 5 - Phó ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ trách CSVC) cho biết: “Thời gian mỗi ngày các cháu trên trường nhiều hơn ở nhà. Sự đóng góp về tinh thần, ngày công cũng như kinh phí của phụ huynh góp phần kiện toàn CSVC, nâng cao chất lượng dạy học, chăm sóc các cháu. Cứ mỗi năm học kết thúc, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục khảo sát, củng cố CSVC chuẩn bị cho năm học mới, lắng nghe ý kiến đóng góp của phụ huynh, phản ánh, trao đổi bàn bạc với Ban Giám hiệu nhà trường. Qua đó cùng nhà trường đưa ra những hình thức hỗ trợ chi tiết, rành mạch, theo đó đông đảo phụ huynh ủng hộ. Tuy nhiên, Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng may mắn khi có được sự quan tâm, tạo nhiều điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường để ban làm việc được thuận tiện, hiệu quả”.

Có thể thấy, với tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương học sinh cao cả, sự chung tay góp sức của phụ huynh cùng tập thể sư phạm nhà trường đã không ngừng đưa công tác giáo dục trẻ ngày một phát triển. Bao thế hệ học sinh ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu luôn tự tin, có kỹ năng ứng xử trong cuộc sống, nắm kiến thức tốt và sống nhân ái. Kết quả này còn là nguồn động viên, cổ vũ các bậc phụ huynh phấn khởi tiếp tục chung tay, góp sức cùng nhà trường.

N.Trinh