Thứ sáu, 9/2/2018, 11h28

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - Quận 1: Nơi khởi nguồn của tương lai

Năm hc 2016-2017, Trưng Tiu hc Nguyn Thái Hc vinh d là trưng tiu hc đu tiên ti qun 1 thc hin mô hình trưng tiên tiến, theo xu thế hi nhp và quc tế. “Chúng tôi k vng đào to ra nhng thế h hc sinh Nguyn Thái Hc vi cht lưng giáo dc Vit Nam đt chun quc tế và Trưng Tiu hc Nguyn Thái Hc không ch là nơi đ hc tp mà còn là “Nơi khi ngun ca tương lai””, cô Đ Ngc Chi - Hiu trưng nhà trưng - chia s.

Cô Đ Ngc Chi hnh phúc bên đng nghip và lãnh đo Phòng GD-ĐT qun 1

T ngôi trưng tiên tiến đu tiên

Trường TH Nguyễn Thái Học được thành lập từ năm 1998. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, đội ngũ CB-GV-NV và HS của nhà trường đã không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và từng bước khẳng định giá trị của nhà trường. Trường được Sở GD-ĐT TP.HCM công nhận là “Trường đạt chất lượng giáo dục”. Năm học 2015-2016, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. Năm học 2016-2017, được UBND Quận 1 phê duyệt đề án là trường tiểu học đầu tiên trên địa bàn quận thực hiện mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại TP.HCM trong thời gian 5 năm (2016-2021).

Theo đó, để được phê duyệt đề án, ngoài việc đạt chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục thì trường phải có ít nhất 50% HS đạt chuẩn tiếng Anh và tin học theo chuẩn quốc tế và nhiều tiêu chuẩn khắt khe khác về cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý và chất lượng giảng dạy, học tập… Trường TH Nguyễn Thái Học hiện có 3 mặt tiền đường, tổng diện tích là 6.000m2. Năm học 2017-2018, trường đạt chuẩn không quá 30 lớp học (hiện có 29 lớp), sĩ số HS đạt chuẩn không quá 30 HS/lớp. Mỗi phòng học được đầu tư trang thiết bị hiện đại như: Bảng thông minh, máy chiếu, máy lạnh, tủ cá nhân HS, kệ gỗ để dép và nón bảo hiểm, kệ truyện, bảng biểu, bảng kính cường lực, bảng biểu,… Để đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, HS được học chương trình tiếng Anh tích hợp, tiếng Anh tăng cường có giao tiếp với giáo viên nước ngoài kết hợp với phần mềm bổ trợ. Việc dạy học buổi thứ hai cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhằm phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu HS theo khả năng. Ngoài ra, trường hiện có 13 câu lạc bộ (CLB) năng khiếu về nhạc, họa, khoa học kỹ thuật… Năm vừa qua trường tổ chức 21 ngày hội ngoại khóa cho HS.

Các em hc sinh ca trưng quay qun bên cô Hiu trưng Đ Ngc Chi

Cô Đỗ Ngọc Chi - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: Năm đầu tiên triển khai thực hiện mô hình trường tiên tiến, nhà trường đã chú trọng trang bị cơ sở vật chất đầy đủ để phục vụ công tác dạy và học. Cho đến nay, tất cả phòng học dự án đều trang bị đầy đủ bảng thông minh, máy lạnh… Ngoài những CLB đã được thành lập, năm học 2017-2018, Phòng GD-ĐT Quận 1 phối hợp với CLB Văn hóa - TDTT Nguyễn Du hỗ trợ xây dựng mới phòng âm nhạc và thành lập CLB Đờn ca tài tử, hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ HS. Dự kiến đầu năm 2018, trường tiếp tục khởi công xây dựng khu thể thao đa năng với kinh phí 15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của UBND Quận 1.

“Cho đến nay nhà trường chỉ mới đi được 1/3 của chặng đường xây dựng trường tiên tiến. Trong những năm tiếp theo nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng trường thành trường tiên tiến kiểu mẫu. Tất cả các hoạt động giáo dục được thực hiện đều hướng tới mục tiêu lấy HS làm trung tâm; tạo điều kiện cho HS phát huy tối đa tư duy sáng tạo, tự tin khẳng định giá trị bản thân và làm nên sứ mệnh đặc biệt…” - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Đến ngưi hiu trưng tn tâm

Ngoài trách nhiệm truyền thụ tri thức, xây nên những viên gạch nhân cách đầu tiên cho học sinh, thầy cô giáo còn là người cha, người mẹ, anh, chị và cả người bạn luôn gần gũi, chia sẻ vui buồn với học sinh. Giải thưởng Võ Trường Toản - chính là sự ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi cho sự nghiệp “trồng người” của họ.

Cô Đỗ Ngọc Chi - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thái Học là 1 trong 40 thầy cô giáo được vinh danh của giải thưởng lần thứ 20/2017. 21 năm gắn bó với nghề giáo, 9 năm làm công tác quản lý, cô Chi cho biết mình đã trưởng thành từ những trải nghiệm quý báu trong nghề. Năm đầu tiên mới ra trường, cô được phân công về làm giáo viên chủ nhiệm một lớp học có đến 2/3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Bằng nỗ lực riêng của bản thân, cùng với những quan sát tỉ mỉ hằng ngày trong cuộc sống, cô đã từng bước gần gũi, thâm nhập thế giới riêng của các em. Người giáo viên trẻ khi đó không nề hà bất cứ việc gì từ đạp xe đến nhà động viên, thăm hỏi sức khỏe, giúp đỡ học sinh đến việc mỗi sáng tự tay mình dẫn học trò đến lớp; luôn đồng hành, chia sẻ mọi vui buồn cùng các em.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, cô Chi cho biết vừa là thử thách nhưng cũng là may mắn vì công việc đã cho cô học được cách yêu thương, biết trân quý từng hoàn cảnh và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, có học sinh đã noi gương cô bước tiếp theo nghề giáo. Có em đưa cả con trai đến nhà thăm cô với lời nhắn: “Cô ơi, con đã không lạc lối. Yên tâm về con, cô nhé”. Chừng ấy thôi nhưng là hạnh phúc to lớn đối với người thầy khi những lo lắng, trăn trở năm xưa giờ đã ra trái ngọt.

Hc sinh Trưng TH Nguyn Thái Hc đưc hc tp trong nhng lp hc đt chun

Cô Chi tâm sự, để trở thành một người giáo viên giỏi, bản thân cô luôn tìm hiểu, chia sẻ từng ngóc ngách, đôi khi là góc khuất trong tâm tư, tình cảm của học trò. Đứng trước mỗi sự việc, hiện tượng, người giáo viên phải cẩn thận quan sát, tự cho mình khoảng dừng cần thiết để suy nghĩ và đưa ra ứng xử phù hợp.

Hành trang hơn 20 năm qua cô luôn mang theo bên mình là chữ “nhẫn”. Trong vai trò cán bộ quản lý, cô luôn đặt lợi ích của học sinh và tập thể lên hàng đầu, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của tập thể, xử lý mọi việc trên cơ sở thấu tình, đạt lí. Hiện nay, Trường Nguyễn Thái Học là đơn vị tiểu học duy nhất của quận 1 áp dụng thành công mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, được Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá cao, phụ huynh tin tưởng, nhận rất nhiều bằng khen, cờ thi đua do UBND TP trao tặng.

Thương Thương - Quang Huy