Thứ hai, 28/4/2014, 10h04

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 2: Khẳng định chất lượng đào tạo

Chăm lo tới từng học sinh nhằm phát hiện và phát huy mọi khả năng riêng biệt của mỗi trò, giúp các em định hướng, khám phá và phát triển tối đa năng lực của bản thân, tự lực giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống. Đó chính là mục tiêu giáo dục hướng đến của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 2, TP.HCM trong những năm qua.

Thầy Trần Văn Dàng - Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho học sinh

Tuy có xuất phát điểm khá thấp bởi địa hình dân cư và vẫn chưa hết khó khăn về công tác nhân sự, cơ sở vật chất, nhưng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã có không ít thành tích, liên tục được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc, được Bộ GD-ĐT, Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen. Hiện trường đã đạt mức chất lượng tối thiểu của ngành giáo dục TP.HCM.
Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục
Trong năm học 2012 - 2013, trường tập trung đổi mới toàn diện công tác quản lý nhà trường, tăng cường kiểm tra công tác giảng dạy, cải tiến phương pháp dạy học sao cho mỗi tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, việc sử dụng đồ dùng dạy học một cách linh hoạt và khoa học, tạo cho học sinh kỹ năng quan sát, tư duy hình ảnh, động não. Qua các phương pháp như sắm vai, kể chuyện… học sinh như thấy mình hòa nhập vào nhân vật từ đó hứng thú với cách giải quyết vấn đề nên các em dễ dàng nắm được kiến thức và nhớ lâu. Riêng trong năm học 2013 - 2014 trường đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “bàn tay nặn bột”từ khối lớp 1 đến khối lớp 5, vận dụng mô hình trường học mới (VNEN) vào việc dạy và tổ chức lớp học. Đồng thời, nhà trường cũng thực hiện đúng tiến độ đề án “phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và Giáo dục chuyên nghiệp”, tiếp tục hình thức tiếng Anh tăng cường, giảm dần hình thức tiếng Anh tự chọn. Nhà trường cũng đã đưa các hoạt động tạo môi trường ngôn ngữ cho học sinh học tập ngoại ngữ như: dạy học theo dự án, đọc và kể chuyện, học tiếng Anh với người nước ngoài, hoạt động “Open house”… với nhiều hình thức phong phú, đã giúp các em học ngày càng tốt hơn môn tiếng Anh. Bằng chứng là đã có 90% học sinh của trường tham gia thi và đạt các cấp độ của hội đồng khảo thí Đại học Cambridge trong học kỳ I vừa qua.

Tập thể CB-GV-CNV nhà trường

Trường học thân thiện
Không chỉ chú trọng việc giáo dục kiến thức, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi còn hưởng ứng tốt cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, giáo dục thể chất cho các em. Ngoài việc giảng dạy thể dục chính khóa nhà trường còn tạo sân chơi cho các em thông qua hoạt động đội nhóm như bóng đá, võ thuật, bơi lội, văn nghệ, đặc biệt các em rất hào hứng với các trò chơi dân gian được thầy cô tổ chức, hướng dẫn. Nhà trường cũng tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng vườn trường và duy trì trong suốt năm học, giúp học sinh yêu mến và gần gũi với thiên nhiên .
Thành quả
Kết thúc năm học 2012 - 2013, danh hiệu nổi bật mà trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có được là tập thể Lao động xuất sắc, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD-ĐT, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố. Hiệu suất đào tạo và học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học của trường luôn đạt 100%. Các hội thi, hội thao cấp quận, TP đều có giải cao như: Hội khỏe Phù Đổng cấp TP đạt 3 huy chương bạc môn Teawondo, hội thao vô địch học sinh cấp Quận đạt 2 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ, đạt danh hiệu Thể dục Thể thao cấp TP. Hội thi tài năng tin học cấp Quận, trường đạt 1 giải 3 và 2 giải khuyến khích. Trường cũng được Sở GD-ĐT TP.HCM khen tham gia tốt giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng với 3 học sinh vào chung kết… Những nỗ lực và thành quả của tập thể trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã được các cấp chính quyền ghi nhận. Ông Lê Duy Tân Trưởng phòng GD-ĐT Q.2 cho biết:Có thể nói, những năm qua nhờ sự phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường nên các mặt hoạt động của trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi hiện nay đã đi vào nề nếp, ngày càng phát triển theo hướng hiện đại và được đánh giá cao về năng lực chuyên môn nghiệp vụ”.
Với những thành quả đã có, với ý chí quyết tâm của tập thể CB-GV-CNV. Tin rằng, trường Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi sẽ tiếp tục phát huy những thành quả gặt hái được và mở ra một kỳ vọng mới, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” của giáo dục quận nhà nói riêng và thành phố nói chung, cũng như sự tin tưởng của các bậc phụ huynh học sinh.
N. Vinh