Thứ hai, 23/1/2017, 11h16

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi: Vượt khó dạy tốt học tốt

Với quá trình 15 năm thành lập và phát triển, Trường TH Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn quận 2 vốn được xem là điển hình về một mô hình trường vươn lên từ trong gian khó, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục quận 2 nói riêng và TP.HCM nói chung.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Dàng phát biểu trong ngày khai giảng

Tọa lạc trên địa bàn dân cư với đa số là lao động nghèo và tái định cư từ việc giải tỏa xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trường TH Nguyễn Văn Trỗi đã gặp không ít khó khăn trong việc vận động trẻ đủ độ tuổi đến trường, cũng như thiếu kinh phí để nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Không khuất phục trước gian khó, bằng nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực, Ban Giám hiệu cùng tập thể thầy cô giáo đã cùng chung tay vận động 100% trẻ ra lớp đúng độ tuổi. Không chỉ đảm bảo về chất lượng dạy học, nhà trường còn nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục học sinh (HS) thông qua việc bồi dưỡng về đạo đức, cùng các hoạt động ngoại khóa giúp các em vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống và giải trí lành mạnh.

Với sự tận tâm và nhiệt thành của tập thể cán bộ, giáo viên (GV) và HS nhà trường, bảng vàng thành tích của Trường TH Nguyễn Văn Trỗi ngày một dày thêm. Trong năm học vừa qua, toàn trường có 45% HS đạt loại giỏi, 35% HS đạt loại khá. Tỉ lệ HS lên lớp thẳng đạt 99,3%, HS hoàn thành bậc tiểu học đạt 100%, hiệu suất đào tạo đạt 100%...

Với phương châm “Thầy dạy tốt - Trò học giỏi”, nhà trường cũng luôn tạo điều kiện và cơ hội để GV rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tham gia viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy… Nhờ vậy mà trong nhiều năm qua, nhà trường luôn đạt 100% GV đạt chuẩn và trên chuẩn (25 GV giỏi cấp trường, 5 GV giỏi cấp quận), 7 chiến sĩ thi đua cấp quận, 2 chiến sĩ thi đua cấp TP…

Tập thể CB-GV-CNV Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Thầy Trần Văn Dàng - Hiệu trưởng nhà trường - khẳng định: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tập thể sư phạm nhà trường cùng với Ban đại diện cha mẹ HS, các ban ngành vẫn luôn đồng lòng nhất trí, phát huy sức mạnh đoàn kết để đề ra những biện pháp khắc phục nhằm tạo cho các em một môi trường học tập tốt nhất. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên quan tâm thăm hỏi những GV đã và đang dạy tại trường, tạo động lực cho những GV trẻ có thêm nghị lực, sức mạnh để cống hiến hết mình. Đây là cơ sở vững chắc để nhà trường tiếp tục phấn đấu giữ vững và phát huy những thành quả đã dày công vun đắp trong nhiều năm qua, xứng đáng mang tên Anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Trỗi.

Nhân dịp năm cũ đi qua, năm mới đã đến, thầy Trần Văn Dàng - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi - chia sẻ: “Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi đến toàn thể quý thầy cô giáo đã và đang công tác tại trường, cùng quý cha mẹ HS và các em HS thân yêu một năm mới an lành, hạnh phúc, sức khỏe và thành công!”.

V.Trí

\