Thứ ba, 25/7/2017, 20h51

Trường tiểu học nhận chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng

Tp th Trưng Tiu hc Hưng Phùng nhn chăm sóc MVNAH H Th Miết

Ngày 24-7, tập thể Trường Tiểu học Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã tổ chức lễ nhận chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng (MVNAH) Hồ Thị Miết (SN 1934). Được biết mẹ Hồ Thị Miết là người dân tộc Vân Kiều, hiện sống tại thôn Mã Lai (xã Hướng Phùng). Mẹ có một người con trai duy nhất là anh Hồ Miê A (SN 1953), nhập ngũ năm 1970 và hy sinh năm 1971 khi đang tham gia trận đánh ở đồi Tà Púc thuộc biên giới Việt - Lào. Hiện mẹ Miết sống một mình và là MVNAH duy nhất còn sống tại huyện Hướng Hóa.

Chia sẻ về việc nhận chăm sóc MVNAH Hồ Thị Miết, thầy Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng cho biết: Đây là vinh dự của nhà trường. Việc chăm sóc và phụng dưỡng mẹ không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân, ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc mà còn là việc làm nêu gương nhằm nhắc nhở các thế hệ học sinh của trường ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh; nhắc nhở các em nỗ lực hơn nữa trong học tập để trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần bảo vệ, gìn giữ và xây dựng quê hương giàu đẹp.

P.L