Thứ tư, 29/4/2009, 15h04

Trường Tiểu học Nhựt Tân – Gò Vấp: Hướng đến một tương lai tươi sáng

Một giờ sinh hoạt của CLB Anh ngữ

“14 năm học với mục tiêu đặt ra là chăm sóc, giáo dục toàn diện cho học sinh”. Đó là chặng đường luôn đứng vững và phát triển của Trường tiểu học dân lập Nhựt Tân trong hệ thống giáo dục ngoài công lập Quận Gò Vấp . Với tổng số 230 học sinh, chia thành 9 lớp, bình quân 30 học sinh/lớp do 16 giáo viên phụ trách. Năm học 2008-2009, môn tiếng Việt và toán trường có tỉ lệ học sinh giỏi đạt gần 50%, đạt trung bình 35%. Đặc biệt 2 môn tự chọn Anh văn và tin học vốn là thế mạnh của trường , tỉ lệ học sinh giỏi gần 60% môn Anh văn, 100% học sinh đạt yêu cầu môn Tin học. Cô Phạm Thị Minh Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường nhận xét: Năm học này sĩ số học sinh tăng đi đôi với việc đẩy mạnh chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào tinh gọn quản lý hành chính, thực hiện giáo án điện tử vào giảng dạy. Về nề nếp học tập, Ban giám hiệu dành tiết học buổi chiều và cuối tuần bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu khối 4,5. Trong học tập, nhà trường còn có kế hoạch rèn chữ - giữ vở trong giáo viên và học sinh; giúp các em rèn tính cẩn thận, biết giữ gìn đồ dùng học tập sạch sẽ, sắp xếp khoa học.

Được sự quan tâm của TS. Tạ Xuân Tề - Chủ tịch HĐQT trường Nhựt Tân, trong những năm qua trường được đầu tư nâng cấp toàn diện, mở rộng mặt bằng thành trường Tiểu học chất lượng cao, ổn định lâu dài nằm trong khuôn viên trường ĐHCN TP. Cơ sở vật chất tiếp tục được trang bị mới phòng vi tính (28 máy), phòng lab, phòng ngủ có máy lạnh, phòng âm nhạc, bếp ăn trang bị hiện đại. Với trường học khang trang, sạch đẹp được sự tin cậy của phụ huynh học sinh, đáp ứng nhu cầu cho học sinh các tỉnh thành nội trú – bán trú – ngoại trú; học sinh tiểu học Nhựt Tân được nuôi dạy, sinh hoạt trong môi trường lành mạnh, an toàn và vệ sinh cao do các thầy cô nhiều kinh nghiệm, có năng lực sư phạm tận tình hướng dẫn. Ban giám hiệu còn xét cấp học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic tiếng Anh, Tin học, Thể dục thể thao do ngành tổ chức. Kết quả học tập của học sinh được đánh giá trung thực, không chạy theo thành tích. Năm học 2008-2009, chất lượng giảng dạy được nâng lên rõ nét: học sinh năng động, tự tin có ý thức tự học, chất lượng môn toán, tiếng Việt đạt tỉ lệ khá - giỏi tăng cao.
Chuẩn bị cho năm học 2009-2010, nhà trường bắt đầu chiêu sinh từ lớp 1-5 (nội trú – bán trú – ngoại trú) và các lớp tăng cường tiếng Anh; chú trọng loại hình Câu lạc bộ tiếng Anh sinh hoạt định kỳ, mời giáo viên bản ngữ hướng dẫn thực hành. Chương trình sinh hoạt hè với nhiều nội dung phong phú: ôn tập văn hóa, học tiếng Anh và các môn năng khiếu; hoạt động thể thao, văn nghệ, tham quan giải trí.
Trong những năm gần đây, Trường Tiểu học Nhựt Tân là mô hình xã hội hóa giáo dục được các ngành, các cấp đến tham quan, tìm hiểu và nhân rộng; những người làm công tác giáo dục của ngôi trường này luôn tâm huyết tất cả Vì học sinh thân yêu, không phân biệt thành phần, học lực với mục tiêu hướng đến một tương lai tươi sáng trong một nền giáo dục phát triển vươn xa.
PHƯƠNG DUNG