Thứ hai, 1/6/2009, 14h06

Trường Tiểu Học Phước Tân - Tây Ninh: Nâng cao chất lượng giảng dạy, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia

Tổng kết năm học 2008 - 2009, Trường Tiểu học Phước Tân (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) đã hoàn thành tốt công tác giảng dạy và học tập; đáp ứng mục tiêu “Xây dựng trường học an toàn, lớp học thân thiện, học sinh tích cực, môi trường sư phạm lành mạnh” và duy trì tốt các tiêu chí của đơn vị giáo dục đạt chuẩn quốc gia.

Được công nhận là Trường đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ GD&ĐT, Đến nay, Trường Tiểu học Phước Tân là đơn vị giáo dục bậc Tiểu học được đánh giá là thực hiện nghiệm túc dạy đủ các môn học theo đúng chương trình quy định và đạt được hiệu suất cao. Theo thống kê, năm học 2008-2009 vừa qua, tỉ lệ HS khá giỏi toàn trường đạt 44,2%, hạnh kiểm đạt 100%. Kết quả này tuy chưa phải là cao so với nhiều đơn vị tiểu học khác trong toàn tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung song đó là bằng chứng của cả một quá trình nỗ lực mà tập thể BGH, GV, CNV và HS toàn trường hướng tới.

Hiện tại, với phương châm “Dạy thật - học thật”, đội ngũ giáo viên của trường luôn nỗ lực thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy dạy tích cực có sự tham gia của học sinh và tương tác với học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp khi lên lớp và một số hoạt động ngoại khoá phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng học sinh, tạo tâm lý học tập thoải mái, sáng tạo giúp các em tiếp thu bài nhanh, đảm bảo môi trường an toàn, không bạo lực. Song song với công tác giảng dạy, nhà trường cũng tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ các các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy học đảm bảo 100% giáo viên đều có bài giảng trước khi lên lớp và có soạn giảng theo quy định, vận động giáo viên tự nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong công tác giảng dạy, đồng thời phân công giáo viên dạy rút kinh nghiệm nâng tay nghề của giáo viên và phát huy tính tích cực trong học tập của các em ở tất cả các khối lớp theo định kỳ.

Được biết, năm học 2008-2009 vừa qua, kết quả học tập của học sinh Trường Tiểu học Phước Tân được đánh giá trung thực, không chạy theo thành tích, chất lượng giảng dạy được nâng lên rõ nét, số lượng giáo viên tham gia hội giảng ở các cấp luôn đạt 100 %, việc giảng dạy tiếng Anh và tin học từ khối 3 đến khối 5 cũng đạt 100%. Ngoài ra, tham gia các hội thi Hội khoẻ phù đổng, trường đều có giải ở các môn đá cầu nữ, nhất cờ vua, bóng đá cũng như các cuộc thi vở sạch chữ đẹp, an toàn giao thông...

PV