Thứ sáu, 27/11/2009, 09h11

Trường Tiểu học Quốc tế Việt Anh: Dạy theo hướng cá thể hóa

Sau thành công với công tác đào tạo mầm non trong năm học vừa qua, năm học này Trường quốc tế Việt Anh (số 02 đường Dân Chủ - Phường Bình Thọ - Quận Thủ Đức - TP.HCM) đã đầu tư mở rộng xây dựng để tuyển sinh bậc tiểu học với chỉ tiêu 120 học sinh, đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Cơ sở vật chất hiện đại
Chuẩn bị cho tuyển sinh bậc tiểu học, Trường quốc tế Việt Anh đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc tế như: bàn ghế, phòng học, phòng đa năng, phòng âm nhạc, phòng vi tính, thư viện, phòng ngủ, phòng ăn…, tất cả đều được trang trí đẹp mắt, màu sắc vui tươi. Riêng các phòng học còn được lắp máy chiếu phục vụ cho công tác giảng dạy giáo án điện tử. Bàn ghế học sinh cũng được thiết kế đặc biệt theo phong cách nước ngoài, đẹp và hiện đại. Ngoài không gian học tập, Trường còn có hồ bơi, sân bóng, thảm cỏ cho các em vui chơi giải trí rất tiện nghi, mát mẻ bên cạnh sân chơi, khu học tập ngoài trời rộng rãi và sạch thoáng. Ngoài ra, nhằm giúp cho các phụ huynh có thể theo sát những hoạt động của con em ở trường, an tâm làm việc, nhà trường còn lắp đặt camera tại các phòng học.
Ai cũng biết, giáo dục là nỗ lực cộng tác giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, do đó “Trường quốc tế Việt Anh luôn xác định nhiệm vụ của mình là: cung cấp những chương trình giáo dục sáng tạo, đổi mới, hợp lý và giá trị cho trẻ em để các em có thể trở thành những học trò năng động; cung cấp môi trường học tập vui vẻ để học sinh học, rèn luyện khả năng trở thành những học trò năng động lâu dài và tiếp tục phát triển tiềm năng của chúng một cách trọn vẹn; cung cấp những điều kiện thuận lợi theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua việc vận dụng những dụng cụ học tập và công nghệ tiên tiến nhất. Tất cả những điều này sẽ được thể hiện và để lại ấn tượng trên mỗi học sinh, phụ huynh và mỗi khách đến thăm trường qua điều kiện học tập hiện đại bậc nhất, các giáo viên tận tâm và hệ thống quản lý chuyên nghiệp của trường” - Cô Nguyễn Thị Nữ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Chăm lo từng học sinh
Với phương châm “Dạy theo định hướng cá thể hóa”, mỗi học sinh ở Trường tiểu học quốc tế Việt Anh luôn được giáo viên chăm chút kỹ lưỡng về mọi mặt để có thể giúp trẻ phát triển một cách tự nhiên, toàn diện và phát huy mọi khả năng riêng biệt ở từng em. Đồng thời hướng các em đến những kỹ năng sống tự lập, sáng tạo, kết hợp giáo dục thể chất, phát huy các tố chất và hỗ trợ phát triển năng khiếu cho trẻ.
Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu chung của Bộ GD&ĐT về giáo dục tiểu học, Trường thực hiện việc giảng dạy buổi sáng theo chương trình tiểu học của Bộ và theo sát chương trình của Bộ quy định cho bậc học này, còn buổi chiều, trường dạy chương trình quốc tế hoàn toàn bằng tiếng Anh với giáo trình giảng dạy tiếng Anh được đưa từ Anh sang nhưng có hiệu chỉnh cho phù hợp với văn hóa Việt Nam để học sinh được tiếp cận, sử dụng những phương pháp và tư liệu học tập tiên tiến nhất. Tất cả hoạt động này nhằm mục tiêu làm cho học sinh nói giỏi tiếng Anh qua việc tiếp xúc nhiều giờ với giáo viên bản ngữ mỗi ngày. Song song đó, Trường còn thường xuyên thiết kế các chuyến đi tham quan dã ngoại, tổ chức các lễ hội như hallowen, noel, vườn cổ tích… để giúp trẻ tham gia và chuyển hóa những kiến thức đã học sang thực tiễn và xúc tiến cho sự phát triển những khả năng vốn có của các em.
Không chỉ chú trọng công tác giảng dạy, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng của các em. Theo đó, định kỳ 2 tháng/lần, nhà trường đều mời bác sĩ nhi đồng đến khám sức khoẻ cho học sinh. Ngoài ra, trường còn có chuyên viên tâm lý riêng để kịp thời tìm hiểu tâm lý và giúp các em có một tinh thần thoải mái nhất khi đến trường. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được nhà trường đảm bảo bằng nguồn thực phẩm tươi sống an toàn bởi các công ty cung cấp thực phẩm uy tín và thực hiện theo quy trình bếp một chiều với nhà vệ sinh và đồ dùng nhà bếp luôn sạch sẽ. Thực đơn cho các em cũng được thay đổi hàng ngày với ba bữa ăn chính: sáng, trưa và xế nhằm đảm bảo khẩu vị và dinh dưỡng.
Để có thể làm được tất cả những điều trên, mang đến cho các em môi trường giáo dục lý tưởng thì không chỉ có cơ sở vật chất tốt, phương pháp giảng dạy tiên tiến mà trường còn có một đội ngũ cán bộ, giáo viên tận tình, chu đáo, có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề và thật tận tâm đối với từng em học sinh.
Bà Nguyễn Thị Phước - Chủ tịch hệ thống Trường Quốc tế Việt Anh:
 “Hệ thống Trường Việt Anh từ ngày thành lập đến nay, khoảng thời gian không dài để minh chứng cho sự thành công của sự nghiệp trồng người. Ngoài sự đầu tư cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn cao của Công ty Lan Phương, kinh nghiệm, sáng tạo của đội ngũ quản lý và sự nhiệt tâm của đội ngũ giáo viên Hệ thống Trường Việt Anh, cùng với sự hỗ trợ đóng góp ý kiến và theo dõi thường xuyên trên Camera của Quý phụ huynh đã giúp Hệ thống Trường Việt Anh chúng tôi phát triển hoàn thiện, thành công hơn trong công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ. Thành công của Trường Việt Anh ngày hôm nay có một phần rất lớn từ sự ủng hộ, đóng góp ý kiến tận tình của phụ huynh. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để Hệ thống Trường Việt Anh ngày càng phát triển hoàn thiện, mang đến cho Quý phụ huynh sự an tâm và hài lòng về chất lượng chăm sóc, giáo dục. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới Quý phụ huynh sẽ dành nhiều thời gian theo dõi Camera hơn nữa để đồng hành cùng chúng tôi xây dựng Hệ thống Trường Việt Anh phát triển toàn diện về mọi mặt, tạo một môi trường học tập năng động và hiện đại, xứng đáng với lòng tin yêu của Quý phụ huynh”.
Hồng Sơn