Thứ bảy, 1/8/2015, 09h04

Trường Tiểu học, THCS và THPT Tây Úc làm lễ kỉ niệm 05 năm thành lập và trao học bổng Vừ A Dính

Sáng nay, Trường Tiểu  học, THCS và THPT Tây Úc (Western Australia Primary anh High School-WAPS)  phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức lễ trao 48 suất học bổng trị giá 10 tỷ 975 triệu đồng cho các em học sinh Trường Sa, học sinh con các chiến sỹ hải đảo và học sinh nghèo của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Các em được học bổng ươm mầm tài năng năm nay gồm: Em Nguyễn Trần Anh Luân, lớp 5 hiện sống tại đảo Sinh Tồn (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà); em Phạm Huỳnh Đức, dân tộc Thổ, lớp 4 trường tiểu học Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An (con của trung uý chuyên nghiệp thuộc Lữ đoàn 957 Vùng 4 hải quân) và em Hồ Văn Kê, dân tộc Cadong, lớp 4 Trường Võ Thị Sáu, tỉnh Quảng Nam (mồ côi cả cha lẫn mẹ). Đến dự có ông Nguyễn Vinh Hiển, thứ trưởng Bộ GD-ĐT, bà Trương Mỹ Hoa nguyên PCT nước- Chủ tịch Quỹ học bỗng Vừ A Dính, cùng lãnh đạo các ban ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên PCT nước, Chủ tịch Quỹ học bỗng Vừ A Dính cho biết: “Với các suất học bổng này, các chiến sỹ, các gia đình nơi đảo xa sẽ yên tâm để tiếp tục bảo vệ vùng biển của tổ quốc. Bên cạnh đó, với kiến thức và kỹ năng được trang bị, các em sẽ không ngừng phấn đấu để quay về chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn”.

Cũng tại buổi lễ, ông John McAnulty, Tổng lãnh sự Australia tại TP.HCM đánh giá cao sự hợp tác toàn diện về giáo dục giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Bang Tây Úc trong việc tạo điều kiện cho Trường Tiểu học, THCS và THPT Tây Úc phát triển với hơn 300 học sinh đến từ 22 quốc gia trên thế giới theo học.

ĐĂNG TRÌNH