Thứ tư, 11/11/2009, 12h11

Trường Tiểu học Thới Tam - Hóc Môn: Một ngôi sao sáng trong ngành giáo dục huyện Hóc Môn

Nằm trên địa bàn Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, một vùng ngoại thành của TP.HCM, nhưng với những thành tích đã đạt được trong mấy năm qua đã cho thấy Trường Tiểu học Thới Tam không hề bị xếp hạng “ngoại thành” chút nào.

Tuy có khó khăn ban đầu là học lực đầu vào của các em ở Trường Thới Tam có sự chênh lệch khá cao do trường phải thu nhận nhiều thành phần học sinh khác nhau trên địa bàn, nhưng với sự năng động, ý thức trách nhiệm cao của tập thể cán bộ giáo viên, Nhà trường đã không ngừng phấn đấu để nâng dần học lực của các em, cũng như thành tích chung của trường.

Tập thể CB-GV-CNV Nhà trường

Điều này đã được chứng minh bằng số lượng học sinh theo học cũng như số lượng học sinh giỏi của trường năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể từ năm học 2004 - 2005 trường có 1.535 với 155 em đạt loại giỏi thì đến năm 2008 - 2009, trường có trên 1.600 học sinh với số học sinh giỏi là 443 em. Theo đó, số em tham gia và đạt thành tích trong các phong trào như: Vở sạch chữ đẹp, nét vẽ xanh… của trường cũng tăng cao cả về chất lượng và số lượng.
Để có được những thành quả này, cô Trần Thị Phụng - Hiệu Trưởng nhà trường cho biết: “Đối với mỗi giáo viên, nhà trường luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn theo hướng dẫn của ngành. Sinh hoạt tổ chuyên môn thường xuyên được duy trì và có chất lượng. Theo định kỳ hàng tháng, hàng năm nhà trường đều có kế hoạch và tổ chức cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm học tập, nâng cao tay nghề, áp dụng phương pháp giảng dạy mới có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời không ngừng cải tiến phương pháp quản lý và chủ động giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất thông qua công tác “xã hội hóa giáo dục” như phối hợp cùng PHHS xây nhà bếp một chiều với trang thiết bị hiện đại, hệ thống nước đun sôi một chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trang bị 2 phòng vi tính, bàn ghế học sinh, cảnh quan môi trường... tạo điều kiện sinh hoạt học tập tốt nhất cho các em”.
Không những vậy, nhà trường còn mời giáo viên Trường Cao đẳng Sư Phạm đến giảng dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin cho tập thể giáo viên, công nhân viên để đáp ứng phương pháp đổi mới giảng dạy và học tập bằng giáo án điện tử. Chính vì vậy mà số lượng giáo viên đạt loại giỏi, chiến sĩ thi đua của Trường cũng không ngừng tăng qua từng năm. Cũng từ đó, Trường đạt được những thành tích đáng tự hào như: Đơn vị đạt lao động xuất sắc, được thành phố tặng cờ thi đua, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen…
Như Trí