Thứ tư, 21/10/2009, 08h10

Trường Tiểu học Thuận Giao: Gương sáng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

Từ khi phong trào xây dựng “Trường học thân thiện và học sinh tích cực” được triển khai, đến nay chất lượng giảng dạy và học tập tại Trường Tiểu học Thuận Giao (xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) được nâng lên rất nhiều so với những năm về trước. Nhà trường trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao hiệu quả đào tạo với thành tích nhiều năm liền giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc…

Thầy Nguyễn Văn Lập - Hiệu trưởng Nhà trường

Năm học 2008-2009 là một năm học đánh dấu nhiều thành công của Trường Tiểu học Thuận Giao với nhiều thành tích nổi bật trong công tác vận động, giáo dục và đào tạo. Những con số thống kê cho thấy, toàn trường có tổng số 47 lớp với 1.811 HS thì có 96,5% các em đạt đủ 4 tiêu chuẩn về chất lượng hạnh kiểm; 22% số HS đạt học lực giỏi môn Tiếng Việt (43,4% Khá); 47,4% HS giỏi Toán (31,7% Khá); tỉ lệ HS lên lớp thẳng đạt 98%; hoàn thành bậc tiểu học đạt 100%; đặc biệt, 100% HS đều có ý thức tự giác học tập tốt, các hành vi tiêu cực trong kiểm tra, thi cử đã bị đẩy lùi... Đồng thời, chất lượng giảng dạy của đội ngũ GV cũng được nâng lên rõ rệt. Trong phong trào thi đua GV dạy giỏi, toàn trường có 100% giáo viên tham gia. Mọi người cùng ra sức phấn đấu, tích cực học tập để nâng cao trình độ, nghiên cứu tài liệu cũng như học hỏi đồng nghiệp để có những bài soạn tốt, những giờ dạy hay. Bên cạnh đó, tập thể GV cũng tích cực tham gia các cuộc thi do ngành phát động với nhiều thành tích như: Viết chữ đẹp đạt 3 giải đồng đội, 7 giải khuyến khích cá nhân; giải 3 bóng chuyền nữ cấp huyện; giải 3 nấu ăn ngày 8/3 cấp huyện; giải 2 cấp huyện cuộc thi dạy giỏi tiếng Anh; SKKN đạt 5 loại B và 5 loại C vòng huyện…
Nhận định về những nguyên nhân làm nên kết quả đó, thầy Nguyễn Văn Lập - Hiệu trưởng Nhà trường, khẳng định: “Giáo viên giỏi thì học sinh mới giỏi và chăm ngoan nên nhà trường luôn tạo sự đồng thuận trong tập thể cán bộ giáo viên, kết hợp với phụ huynh học sinh để có những phương pháp giáo dục tốt nhất…”. Lý giải về điều này, thầy Lập, cho biết: Thông qua những phong trào, những cuộc vận động do Nhà trường phát động, 100% CB-GV đều tham gia với tinh thần, trách nhiệm và ý thức tự giác cao,… Nhờ đó, đội ngũ GV không ngừng lớn mạnh về lý luận chính trị và trình độ nghiệp vụ cũng không nhừng nâng cao. Theo đánh giá sơ bộ, toàn trường có 63/69 GV có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Song song đó, trong năm học qua, Nhà trường còn tập trung chỉ đạo các thầy, cô giáo thực hiện tốt việc tăng cường dạy tiếng Việt cho các em để chất lượng giáo dục của toàn trường ngày một tốt hơn.

Lãnh đạo Sở và Phòng GD&ĐT về dự lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ I

Cùng với việc triển khai, khuyến khích đội ngũ CB-GV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Nhà trường còn tham mưu với các cấp, ban ngành, phòng GD huyện… để từ đó tranh thủ những điều kiện tốt hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học cho học sinh. Đây cũng là một yếu tố góp phần thúc đẩy chất lượng dạy, học của Nhà trường được nâng lên rõ rệt. Tâm sự với chúng tôi về điều kiện dạy và học ở trường, nhiều GV tâm sự: “Nhờ được ưu tiên về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học cũng như các chế độ chính sách. Đội ngũ GV đều quyết tâm kiên trì bám trường, bám lớp; thường xuyên xuống từng hộ gia đình làm công tác vận động các em học sinh đến trường. Nhờ vậy, trong những năm qua, tỉ lệ huy động trẻ đến trường luôn đạt 100%; tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng lên theo mỗi năm học…”.
Vững vàng tin tưởng năm học mới 2009-2010 sẽ thành công. Thầy Lập, phấn khởi tâm sự: “Trường Tiểu học Thuận Giao là một mái trường giàu truyền thống và nhiều thành tích như: Trường được công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2007 và được bằng khen tiên tiến xuất sắc của tỉnh từ 2004-2005 đến nay… Tuy nhiên, không vì đã đạt được những thành tích đó mà chúng tôi dừng lại, ngược lại, đó chính là tiền đề để cả thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng trong năm học này, tiến tới xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 thời gian tới”.
Một số thành tích của Trường Tiểu học Thuận Giao
Trường tiên tiến xuất sắc từ 2004-2005 đến nay
Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Liên đội đạt xuất sắc
Chi đoàn, Chi bộ trong sạch, vững mạnh…
VĂN NHỎ