Thứ hai, 25/5/2009, 13h05

Trường Tiểu học Trần Phú – Thị xã Tây Ninh: Trường đạt chuẩn quốc gia

Là một trong những đơn vị có cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên thuộc hàng “top” trong hệ thống giáo dục chuẩn quốc gia (mức độ 1) của tỉnh Tây Ninh, Trường tiểu học Trần Phú – Thị xã Tây Ninh đã trở thành nơi các bậc phụ huynh rất yên tâm khi “phó thác” việc dạy dỗ con em mình.

Xây dựng trường chuẩn…

Toạ lạc tại 771 Cách Mạng Tháng 8, thuộc khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh, trường Tiểu học Trần Phú được hình thành trên cơ sở tách ra từ Trường PTCS Phan Đình Phùng năm 1991 với tên gọi Trường Tiểu học Hiệp Ninh A.

Sau 17 năm phấn đấu, trường đã không ngừng mở rộng phát triển để đạt những thành tích cao trong sự nghiệp giáo dục. Năm 2008, trường Tiểu học Hiệp Ninh A được đầu tư xây dựng theo chuẩn quốc gia (mức độ 1) và được đổi tên thành Trường Tiểu học Trần Phú. Trường được trang bị cơ sở vật chất khang trang, thiết bị giảng dạy hiện đại với các phòng học thoáng rộng, sân chơi, bãi tập thể dục thể thao xanh mát và đầy đủ các phòng chức năng như: thư viện, phòng thiết bị, phòng y tế, phòng âm nhạc, phòng nghe nhìn, phòng tin học… với mong muốn phục vụ tốt nhất nhu cầu dạy và học cho các em.
Không chỉ chú trọng đến cơ sở vật chất và công tác dạy học với theo chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo Dục quy định, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá, dã ngoại, sinh hoạt câu lạc bộ đố vui, hội thảo, hội diễn… nhằm giáo dục đạo đức cho các em, giúp các em có một lối sống lành mạnh, sống khoẻ và sống có văn hoá. Có thể nói môi trường sư phạm tại đây luôn phù hợp với tiêu chí “xanh – sạch – đẹp” đúng với phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đề ra của năm học 2008 – 2009. Điều này rất tốt đối với công tác giáo dục ở bậc tiểu học vì bậc học này luôn được xem là những viên gạch đầu tiên hình thành nền tảng tri thức và nhân cách của trẻ. Do đó việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện, với các công cụ hỗ trợ tiên tiến để thúc đẩy quá trình phát triển của học sinh, hướng đến sự toàn diện cả về nhân cách, tri thức lẫn thể chất luôn được đánh giá cao.

Giáo viên vượt chuẩn

Trong tổng số 22 cán bộ giáo viên của trường hiện nay thì đã có đến 20 giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo với tỉ lệ đạt 60% trên chuẩn và 40% đạt chuẩn. Trong đó có 8/18 giáo viên trực tiếp giảng dạy đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên. Để có được thành tích này, hàng năm ngoài việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên theo quy định, nhà trường còn tổ chức các buổi học tập chuyên đề, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến chuyên môn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng viên, đồng thời tổ chức các buổi thao giảng giúp nâng chất tay nghề cho giáo viên như thực hiện giáo án điện tử hoặc tổ chức cho giáo viên, cán bộ quản lý tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệp ở các trường bạn… Với phương châm “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học tập và sáng tạo”, các giáo viên của Trường tiểu học Trần Phú luôn xây dựng cho mình kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ như tin học, ngoại ngữ, học chuyên môn… cập nhật kịp thời những kiến thức khoa học công nghệ để ứng dụng vào giảng dạy, nhất là giảng dạy với giáo án điện tử, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho bản thân mình.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác đào tạo, nhà trường còn kết hợp chặt chẽ với hội phụ huynh tổ chức các buổi hội thảo về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, phòng chống học sinh bỏ học, xây dựng quỹ khuyến học hỗ trợ học sinh nghèo, giúp các em đủ điều kiện đến trường, nhằm kéo giảm tỉ lệ bỏ học dưới 1%...

Với một đội ngũ giáo viên và nhân viên hùng hậu, trẻ về tuổi đời nhưng xuất sắc về chuyên môn, có tâm huyết, sáng tạo và thương yêu học sinh như chính con em của mình, các bậc phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi gửi con em mình vào đây. Nhờ đó, từ năm 2003 đến 2008, năm nào Trường Tiểu học Trần Phú – Thị xã Tây Ninh cũng đạt danh hiệu tiên tiến và chi bộ đảng của trường nhiều năm liền là chi bộ trong sạch vững mạnh.

PV