Thứ hai, 23/11/2009, 17h11

Trường Tiểu học Trần Quang Khải - quận 1: Phấn đấu dạy tốt - học tốt

Nói về cơ sở vật chất, thầy Hiệu trưởng Lê Công Minh cho biết: Tiểu học Trần Quang Khải có 2 cơ sở đều chật hẹp, không có sân bãi, thiếu thốn trang thiết bị hiện đại nên có những hạn chế nhất định trong việc tổ chức các hoạt động dạy và học của nhà trường… Tuy vậy, bên cạnh sự khó khăn, nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm, tận tâm giảng dạy, hết lòng vì học sinh.
Trong nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009-2010, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng môi trường học thân thiện - an toàn cho học sinh. Năm học này, một trong các nhiệm vụ của nhà trường thực hiện là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bằng nhiều biện pháp: đổi mới phương pháp giảng dạy; phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Để ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức tin học cho giáo viên tiến tới có 100% giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm tin học. Mỗi giáo viên chủ nhiệm thực hiện nội dung chương trình của từng môn học theo chuẩn kiến thức và tùy theo trình độ của từng em; tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học để đạt hiệu quả cao trong tiết dạy. Học sinh hoàn thành bài tại lớp, hạn chế giao bài tập về nhà, khuyến khích học sinh sử dụng bộ đồ dùng học tập.
 Năm học 2009-2010, tập thể Trường Tiểu học Trần Quang Khải cố gắng phấn đấu đạt tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng 98%, hoàn thành chương trình tiểu học 100%, thi Vở sạch chữ đẹp cấp quận đạt 2 giải, thành phố 1 giải. Trường tiếp tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cộng với tinh thần đoàn kết, phát huy thêm sáng kiến kinh nghiệm để nhà trường đạt được những kết quả phấn khởi hơn trong những năm học tiếp theo.
Xuân Hồng