Thứ hai, 14/11/2011, 09h11

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (Q.Tân Bình): Chất lượng dạy và học là mục tiêu hàng đầu

Với phương châm “chất lượng là giá trị thực học”, trong những năm qua, trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học để chung tay tạo ra những “trái ngọt” cho xã hội.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
Thế hệ trẻ là người tiếp bước cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ và phát triển đất nước. Để làm được điều đó, trẻ em cần được sống và học tập trong một môi trường hoàn thiện để phát triển trí tuệ và nhân cách. Nhằm chung tay “ươm mầm trí tuệ”, trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn đã không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học. Cho đến nay, Trường đã trở thành nơi học tập lí tưởng để các em có thể phát huy được trí tuệ và nhân cách.
Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn tiền thân là Trường phổ thông cấp 1 Đồng Tâm và được thành lập vào năm 1986. Trường được xây mới và chính thức đi vào hoạt động năm học 2003-2004 nhưng trường đã khẳng định được chất lượng dạy và học. Hàng năm, tỉ lệ lên lớp thẳng của các em đạt một con số gần như tuyệt đối 100%. Trong đó, học sinh đạt loại giỏi chiếm 70,3%, khá chiếm 77,7%, học sinh tốt nghiệp và được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
Để có được điều này, Trường luôn chú trọng đặc biệt đến chất lượng dạy và học, khuyến khích thầy cô sáng tạo trong giảng dạy để giúp học sinh tiếp thu nhanh và nhớ lâu. Ngoài ra, Trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề, tăng cường các buổi dự giờ, sinh hoạt chuyên môn giúp giáo viên có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, nhược điểm của từng người.. Do vậy, Trường có trên 80% giáo viên được đánh giá tay nghề loại giỏi .
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, Trường luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất tạo ra một môi trường hoàn thiện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của học sinh. Hiện nay, Trường được trang bị cơ sở vật chất hoàn thiện, khang trang với 29 phòng học được đầu tư trang thiết bị hiện đại với hệ thống máy chiếu đa năng, màn hình LCD; 14 phòng chức năng; Phòng máy tính kết nối Internet…

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường

Giúp học sinh phát triển toàn diện
Trường luôn chú trọng việc mang đến cho các em một môi trường để phát triển toàn diện trí tuệ và nhân cách. Trong các tiết học, thầy cô luôn sử dụng những hình ảnh sinh động mang tính thiết thực cao giúp các em trao đổi, thảo luận tạo nên không khí sôi động. Do vậy, các em cảm thấy hứng thú trong học tập và trong tâm thế sẵn sàng “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.
Bên cạnh đó, trường luôn mở ra cho các em một sân chơi năng động, thiết thực giúp các em có tinh thần tự lập, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau… Chính điều này sẽ mang đến cho các em một nhân cách trọn vẹn trở thành người công dân có ích cho xã hội. Với phương châm “chơi hết mình, nhiệt tình trong các phong trào”, học sinh Trường đã tham gia tích cực và nhận được nhiều những giải thưởng trong các cuộc thi: Hội Khỏe Phù Đổng các cấp: Đạt 40 giải cấp Quận (13 giải Nhất; 5 giải Nhì và 22 giải Ba); Festival bơi lội cấp thành phố: Đạt 5 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng; Vở sạch chữ đẹp: Đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 3 giải công nhận (cấp Quận); Tin học: Đạt 1 giải Nhất; 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích (cấp Quận); 1 giải khuyến khích cấp Thành phố; Đạt giải Khuyến khích hội thi vẽ tranh “Cùng cô gái Hà Lan xây sân chơi kỳ diệu”; Giải Nhì hội thi báo tường (cấp Quận) đợt tổng kết 4 năm thực hiện đợt vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”.
Đồng hành với sự đi lên của nhà trường, các tổ chức, đoàn thể của Trường cũng không ngừng lớn mạnh và liên tục nhận được các danh hiệu cao quý như: Chi bộ Đảng nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch - vững mạnh; Công đoàn trường được công nhận vững mạnh - xuất sắc; Chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh; Liên đội xuất sắc. Với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi trong 10 năm liền, trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn liên tục đạt danh hiệu “Tập thể tiên tiến xuất sắc” (từ năm 2002 - 2011) và nhiều lần được Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đặc biệt năm 2009, Trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba.
Để có được những thành quả trên chính là nhờ phần lớn vào sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường cùng với sự quan tâm của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tân Bình, lãnh đạo phường 12 Quận Tân Bình, đặc biệt là Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh của nhà trường. Tiếp nối những thành quả đã đạt được, Trong năm học 2011 - 2012 Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được và quyết tâm gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”, xứng đáng với niềm tin của quý phụ huynh và các em học sinh.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tập thể CB-GV-NV trường TH Trần Quốc Tuấn xin gửi đến Lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Tân Bình, các thầy cô chuyên viên, quý phụ huynh lời chúc sức khỏe và thành công trong công tác.
V.VINH