Thứ hai, 3/10/2011, 09h10

Trường Tiểu học Trương Văn Ngài (Huyện Hóc Môn): Vững bước sự nghiệp trồng người

Là một trường Tiểu học vùng ven của huyện Hóc Môn, trong những năm qua, Trường TH Trương Văn Ngài đã không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu suất đào tạo, trở thành đơn vị đào tạo có thành tích tốt của huyện nói riêng và thành phố nói chung…
Nếu như giáo dục Mầm non là bước khởi đầu cho việc giáo dục trẻ thì giáo dục tiểu học có vai trò rất quan trọng, quyết định sự hình thành nhân cách, đạo đức và những kỹ năng căn bản của trẻ. Xuất phát từ nhận định đó, trong những năm qua, tập thể các bộ - giáo viên Trường TH Trương Văn Ngài đã không ngững nỗ lực xây dựng môi trường học thân thiện và hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị dạy học, tài liệu chuyên môn, đồ dùng dạy học và bàn ghế 1 chỗ ngồi để giáo viên đổi mới phương pháp theo hướng cá thể hóa, nhà trường còn tận dụng các khoảng đất trống để trồng cây xanh, thảm cỏ, vườn thực vật, trang trí phòng học, góc thư viện lưu động… Việc làm này không chỉ tạo nên môi trường học tập xanh - sạch - đẹp mà còn góp phần giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Trường là đơn vị đầu tiên của huyện chủ trương xây dựng nhà vệ sinh sạch đẹp và hiện đại, có cây xanh, có nhạc, có máy sấy tay…
Trao đổi với chúng tôi, Thầy Đỗ Ngọc Thịnh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhận thức được vai trò to lớn của người thầy trong công tác giáo dục học sinh, nhà trường luôn quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ giáo viên vững chuyên môn và nhiệt huyết với nghề. Nhờ vậy mỗi giáo viên của trường không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn thắp sáng lên ngọn lửa khao khát tiếp thu tri thức trong học sinh, thổi vào học sinh tinh thần hăng say học tập. Nhờ vậy, không khí học tập trong mỗi tiết học đều rất sôi nổi và hiệu quả.
Được biết, ngoài việc khuyến khích giáo viên tự học, tự tìm tòi khám phá để nâng cao nghiệp vụ, Nhà trường còn thường xuyên tổ chức học tập tại đơn vị và tạo điều kiện để giáo viên tham gia các buổi bồi dưỡng, tập huấn do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Nhờ vậy, hầu hết giáo viên của trường đều được đánh giá cao trong các kỳ đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. Riêng trong năm học 2010 - 2011, trường có 23 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, 25 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 6 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố…
Với sự đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất và chính sách bồi dưỡng nhân sự hợp lí, chất lượng đào tạo của trường không ngừng được khẳng định qua kết quả học tập và những danh hiệu mà học sinh đạt được trong các kỳ thi học sinh giỏi… Trong năm học 2010 - 2011, tỉ lệ học sinh khá giỏ của trường chiếm hơn 89%, trong đó tỷ lệ học sinh giỏi của trường đạt gần 60%. Nhiều năm liền trường được các cấp tặng bằng khen về thành tích đào tạo và giảng dạy. Đặc biệt năm 2011, trường vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố.
Ngoài việc chú trọng chất lượng đào tạo toàn diện, nhà trường cũng đẩy mạnh việc tuyển chọn, xây dựng và đào tạo đội ngũ học sinh giỏi để tham gia các hội thi học sinh giỏi cấp huyện và thành phố. Đội tuyển học sinh giỏi của trường đã giành được nhiều giải thưởng trong các hội thi và được các trường bạn đánh giá cao, trong đó có 01 học sinh đạt giải hội thi Tin học TP.HCM, 01 học sinh đạt giải tài năng tin học cấp thành phố, 01 học sinh đạt giải Olympic tiếng Anh thành phố, 3 học sinh đạt giải nét vẽ xanh cấp huyện, 882 học sinh đạt giải vở sạch chữ đẹp cấp huyện…
Để có được những thành quả trên, ngoài sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ - giáo viên - học sinh còn có sự lãnh chỉ đạo sâu sát, tận tình của các cấp, ban ngành. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết thống nhất giữa các cấp, các bộ phận trong bộ máy tổ chức của trường, sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của Ban đại diện phụ huynh học sinh… Thầy Đỗ Ngọc Thịnh cho biết thêm: “Trong năm học 2011 - 2012, trường tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học thân thiện tiên tiến, hiện đại đạt chất lượng cao. Đồng thời, tích cực học tập và nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với những gì đã và đang làm được, hy vọng trong thời gian tới, Trường Tiểu học Trương Văn Ngài sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người của cả nước.
VĂN VINH