Thứ sáu, 5/9/2014, 14h09

Trường tiểu học tư thục Nhựt Tân – Khai giảng năm học mới 2014 - 2015

Sáng ngày 5/9, trường tiểu học Nhựt Tân (Q.Gò Vấp, TP HCM) tổ chức lễ Khai Giảng đón chào năm học mới 2014- 2015, buổi lễ diễn ra trong không khí tưng bừng với sự tham dự đông đảo của quý quan khách, quý phụ huynh và học sinh nhà trường.
Trải qua 19 năm học, ngôi trường tiểu học tư thục nội trú Nhựt Tân giờ đây được đông đảo quý phụ huynh, học sinh biết đến như một địa chỉ tin cậy về chất lượng giáo dục, đào tạo sự phát triển toàn diện cho trẻ. Bên cạnh đó, trường Nhựt Tân còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ban ngành, đã góp phần tích cực trong công tác xã hội hóa giáo dục tại TP HCM.
Theo đó, trong những năm học qua trường Nhựt Tân luôn hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của năm học; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phát triển theo phương châm giáo dục của nhà trường: “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”. Bên cạnh đó, các thành tích thi đua học tập của giáo viên và học sinh trường Nhựt Tân ngày một dày hơn qua mỗi năm học.
Về phía học sinh: 117 HS đạt danh hiệu HS giỏi, 132 HS giỏi tiếng Anh, 62 HS giỏi Tin học, 01 HS đạt giải khuyến khích cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh”, 02 HS đạt danh hiệu cá nhân xuất sắc cấp quận, 05 HS đạt giải Olympic tiếng Anh trên internet cấp quận, 14 HS đạt giải Olympic Toán trên internet cấp quận…
Về Giáo viên:
03 GV đạt danh hiệu GV giỏi cấp cơ sở, 03 GV đạt giải “ Giáo viên viết chữ đẹp” cấp cơ sở, 1 GV đạt danh hiệu “ Cánh én giỏi” cấp quận; nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến….
Năm học 2014 – 2015 lại đến, một năm học đầy hứa hẹn cho ngôi trường tư thục Nhựt Tân có truyền thống giáo dục. Cô và trò sẽ không tự hài lòng với những thành tựu có được, mà luôn nỗ lực, phát huy để phát triển cao hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Phát biểu trong buổi lễ, cô Phạm Thị Minh Hạnh, hiệu trưởng trường tiểu học Nhựt Tân, cho biết: “ Năm học mới 2014 – 2015, nhà trường tiếp tục xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách lối, lối sống. Thay mặt tập thể CB – GV –CNV nhà trường, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo các cấp, các bậc phụ huynh đã hết sức giúp đỡ, tin yêu ngôi trường Nhựt Tân và chúng tôi sẽ lấy đó làm động lực phát triển cho chặng đường tiếp theo”.
 
Văn Thiết