Thứ hai, 28/5/2012, 12h05

Trường Tiểu học tư thục Nhựt Tân - Q.Gò Vấp: 17 năm học với mục tiêu chăm sóc, giáo dục toàn diện

 

Gần 20 năm qua, nhà trường đã góp phần xã hội hóa giáo dục tại địa phương, đáp ứng một phần nhu cầu học tập của HS trên địa bàn quận cũng như trẻ em các tỉnh, thành lân cận đến học tập tại thành phố. Tập thể sư phạm nhà trường đã nhận được sự tín nhiệm từ đông đảo PHHS. Đó là chặng đường luôn đứng vững và phát triển của Trường Tiểu học tư thục Nhựt Tân - đơn vị đầu tiên trong hệ thống giáo dục ngoài công lập tại Q.Gò Vấp.
Trường có tổng số gần 300 HS, chia thành 10 lớp do 17 GV phụ trách, bình quân 27-30 em/lớp. Năm học 2011-2012, đối với hai môn tiếng Việt và toán, trường có 65% HS đạt giỏi, 30% đạt khá. Đặc biệt, môn Anh văn có tỉ lệ HS giỏi hơn 70%, HS của trường còn đoạt giải trong Cuộc thi giỏi tiếng Anh trên internet cấp quận. 100% HS đạt yêu cầu môn tin học.

Tập thể HĐSP nhà trường

Nhờ không ngừng đầu tư nâng cấp, mở rộng mà CSVC của trường ngày càng hoàn thiện với hệ thống phòng vi tính (28 máy), phòng ngủ có máy lạnh, phòng đọc sách, bếp ăn trang bị hiện đại… đáp ứng tốt nhu cầu học tập, sinh hoạt của HS hệ nội trú, bán trú. Đến với Trường Tiểu học tư thục Nhựt Tân, trẻ được học tập, vui chơi trong một môi trường lành mạnh, an toàn và vệ sinh cao do các GV nhiều kinh nghiệm, có năng lực sư phạm tận tình hướng dẫn. Nhằm khuyến khích HS toàn trường phấn đấu thi đua, BGH tiến hành xét cấp học bổng cho những HS vượt khó học giỏi, những em đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic tiếng Anh, tin học, thể dục thể thao. Kết quả học tập của HS toàn trường được đánh giá trung thực, không chạy theo thành tích nên chất lượng giảng dạy, ý thức học tập của GV và HS ngày càng được nâng lên rõ nét. Trong hội thi “Em tập viết đúng - viết đẹp”, trường có hai HS đoạt giải khuyến khích cấp quận. Song song với việc phát triển lĩnh vực chuyên môn, hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường cũng được BGH quan tâm. Theo đó, các em HS được vận động tham gia tích cực các phong trào. Đội ngũ GV còn tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa nhằm giáo dục các em HS biết kính thầy, mến bạn, chia sẻ và giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn tại chùa Kỳ Quang II, Trường Khuyết tật Hy Vọng, đóng góp Quỹ Vì người nghèo...
PH.Dung