Thứ sáu, 13/11/2009, 09h11

Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp: Chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao

Nhờ quan điểm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, lấy người học làm trung tâm của quá trình đổi mới dạy học, cùng với phương châm: “Tận tâm, tận tụy, tận lực, tất cả hết lòng vì học sinh thân yêu”; trong những năm qua, Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp (TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ: số lượng học sinh khá giỏi ngày càng tăng; mọi hoạt động của trường đều đi vào nề nếp tốt, xứng đáng với danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ I…
Xác định chất lượng CB-GV là vấn đề then chốt tạo nên chất lượng giáo dục; những năm qua, Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp đã chú trọng xây dựng đội ngũ trên tinh thần đoàn kết, nhất trí, có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, luôn học tập, tích lũy để nâng cao trình độ, năng lực và kinh nghiệm giảng dạy. Bên cạnh đó, Trường cũng tập trung vào đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra hồ sơ, giáo án, tăng cường dự giờ, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, hội giảng (100% GV tham gia). Hơn thế nữa, để có được những biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng dạy và học, đối với mỗi GV nhà trường luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn theo hướng dẫn của ngành; tổ chức cho GV trao đổi kinh nghiệm học tập, nâng cao chuyên môn; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Thị xã giảng dạy tin học chứng chỉ A cho GV (đạt 86%), chứng chỉ ngoại ngữ A (đạt 75%)…
Ngoài công tác đẩy mạnh chất lượng đội ngũ GV, việc đầu tư hệ thống CSVC phục vụ việc giảng dạy và học tập cũng được Nhà trường đặc biệt quan tâm; các lớp học, phòng bộ môn nhờ đó đã được trang bị đầy đủ thiết bị thiết yếu đáp ứng yêu cầu dạy và học thời kỳ đổi mới. Đồng thời, để giáo dục phẩm chất cho HS, Nhà trường cũng tăng cường hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt Đội, phát huy các phong trào thi đua trong các ngày lễ, ngày truyền thống nhằm giáo dục ý thức trách nhiệm cũng như tình cảm đạo đức tốt đẹp cho HS… Do vậy, sẽ không có gì là ngạc nhiên khi Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp đã vươn lên trở thành “điểm sáng” của ngành GD bậc tiểu học trên địa bàn TX Thủ Dầu Một với nhiều thành tích như: Trường tiên tiến cấp Thị xã, chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, công đoàn cơ sở vững mạnh, Liên đội xuất sắc; nhiều năm liền phong trào vở sạch chữ đẹp được duy trì tốt;… Đặc biệt, Trường Tương Bình Hiệp là đơn vị được chọn làm báo cáo điển hình mội trường xanh, sạch, đẹp cấp thị xã;…
Năm học 2009 - 2010 đã đi vào nề nếp và trường đang đẩy mạnh thực hiện tốt chủ đề năm học “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; thực hiện tốt cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “2 không”, và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Theo đó, TH Tương Bình Hiệp sẽ tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp, xây dựng kế hoạch bài học, tổ chức các hoạt động cụ thể cho HS lĩnh hội kiến thức, đảm bảo giờ học nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả. Đặc biệt phải đạt chỉ tiêu 98% học sinh lên lớp, trong đó 35% loại giỏi, 45% loại khá, 80% học sinh tiên tiến và 75% lớp đạt tiên tiến; phấn đấu đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II trong thời gian sắp tới…
NHƯ TRÍ