Thứ hai, 16/7/2012, 10h07

Trường Trung cấp Ánh Sáng: Học viên tin tưởng, phụ huynh yên tâm, doanh nghiệp hài lòng

“Hai năm trước đây, như bao nhiêu nam, nữ sinh khác… Tôi cũng có những ước mơ, hoài bão và những khát khao cháy bỏng được bước chân vào giảng đường đại học sau 12 năm miệt mài bên trang sách. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng chỉ có đại học là “tấm vé” duy nhất cho tôi bước vào đời. Khi biết mình không đủ điểm đậu, tôi như không tin vào mắt mình vì bao khát khao, mong mỏi chợt tan biến. Thế rồi, khi nghe lời khuyên, động viên của ba mẹ tôi quyết tâm nộp hồ sơ tại trường TC Ánh Sáng. Cũng từ đây, tôi đã tìm thấy cho mình một lối đi nhẹ nhàng, đầy thú vị và không ít những cơ hội việc làm đã mỉm cười khi tôi tốt nghiệp. Tôi chợt hiểu ra rằng đại học không phải là con đường duy nhất. Điều quan trọng là những kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp và sự hiểu biết bạn trau dồi cho mình trong quá trình học mới là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công.” Bạn Nguyễn Hồng Phương Linh chia sẻ.
Phụ huynh yên tâm
Với phương châm “Học viên là trung tâm của quá trình đào tạo”, trong những năm qua, trường Trung cấp Ánh Sáng đã xây dựng được “vị thế và uy tín” trong lòng học viên và quý phụ huynh.
“Mong muốn của tất cả các bậc phụ huynh là tìm cho con mình được môi trường học tập năng động, sáng tạo, chất lượng. Sau khi ra trường, con em mình sẽ tìm được một công việc phù hợp với năng lực, sở thích và tạo ra vật chất đáp ứng điều kiện cuộc sống. Sau khi tìm hiểu về trường TC Ánh Sáng, tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng đào tạo cũng như cơ hội việc làm của con mình sau này. Học tại đây, tôi nhận thấy con mình trở nên cứng cáp, tự tin hơn, nắm bắt nhiều kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp. Do vậy, tôi rất hài lòng vì đã cho con học tập tại trường Trung cấp Ánh Sáng”. Bà Hoàng Thu Thủy (Q.12, TP.HCM) chia sẻ.
Doanh nghiệp hài lòng
Không chỉ nhận được sự an tâm, tin tưởng của quý phụ huynh trong thời gian qua mà các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng cũng rất hài lòng với học viên trường Trung cấp Ánh Sáng. “Là đơn vị tuyển dụng nhân sự chúng tôi chỉ quan tâm đến những kĩ năng trong nghề nghiệp bởi bằng cấp không thể hiện được năng lực của các em. Và khả năng của mỗi người sẽ được thể hiện qua cách giải quyết, xử lý các tình huống của công việc. Vì vậy, sau thời gian thử việc, chúng tôi đã nhận 6 em kế toán trong đó có 4 học viên trường TC Ánh Sáng bởi các em có kĩ năng thực hành trong công việc, nhiều sáng kiến trong giải quyết tình huống và đặc biệt là khả năng làm việc theo nhóm rất tốt”. Anh Nguyễn Hùng Trường, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Lương Tài, quận 1, TP.HCM chia sẻ.
Theo sự đánh giá về mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với học viên, trường đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đơn vị thông qua “phiếu khảo sát kĩ năng làm việc” mà trường gửi cho doanh nghiệp. Do vậy, đơn “đặt hàng” nhân lực ngày càng nhiều hơn giúp cho học viên của trường TC Ánh Sáng khi chưa ra trường đã có một công việc ổn định và thu nhập khá cao.
Để có được điều này, Trung cấp Ánh Sáng đã giúp các em học viên trau dồi kiến thức, kĩ năng và hiểu biết xã hội ngay từ những ngày đầu bước chân đến Trường. Sau 2 năm học tại trường và trải nghiệm những thực tế qua những bài giảng sinh động, học viên sẽ tự tin với lượng kiến thức mà mình sở hữu.
 Sự thành đạt của học viên chính là niềm vui, hạnh phúc và là động lực thúc đẩy sự phát triển, nỗ lực hơn nữa của Ban lãnh đạo, CB-GV-CNV trường TC Ánh Sáng trong việc đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực tay nghề cao cho xã hội.
Chưa hài lòng với những thành quả đạt được, trong tương lai, trường Trung cấp Ánh Sáng sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đời sống học viên và tạo ra những cơ hội việc làm cho các em…
PV