Thứ bảy, 28/11/2015, 15h37

Trường Trung cấp Ánh Sáng tổng kết Hội thi viết báo tường về ASEAN

Thực hiện Chương trình năm công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Trường Trung cấp Ánh Sáng tổ chức Hội thi viết báo tường với chủ đề: “Tuổi trẻ Ánh Sáng – Tự tin, hội nhập ASEAN”. Hội thi đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ 30 chi đoàn lớp tham gia. Kết quả, có 5 bài dự thi xuất sắc nhất trong tổng số 30 bài dự thi. Theo đó, giải nhất thuộc về tờ “ Ngôi nhà chung”- lớp Sư phạm mầm non 9A; giải nhì “ Vươn tầm tương lai”-lớp Dược 8G; giải ba “Hội nhập quốc tế, toả sáng tương lai”-lớp Kế toán 8A và bốn giải khuyến khích... Dù thể hiện theo nhiều cách khác nhau nhưng nhìn chung các em điều giới thiệu về vị trí, vai trò của ASEAN, cũng như đất nước, con người, văn hóa các nước thành viên ASEAN. Đặc biệt tiến trình hội nhập, lợi ích mang lại và vị thế của Việt Nam trong Hiệp hội này.

Ths. Đặng Văn Sáng- Hiệu Trưởng trao bằng tốt nghiệp cho học viên

Thạc sĩ Đặng Văn Sáng-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng tin tưởng chia sẻ “Qua hội thi này đã góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh về cộng đồng ASEAN cũng như những cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Từ đó, các em sẽ biết phải làm gì để trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để vững bước hội nhập. Điều tôi mừng nhất là đa số nhận thức của các em xác định được rằng kỹ năng nghề và tiếng Anh là hai kỹ năng quan trọng nhất của lao động Việt Nam khi gia nhập cộng đồng chung ASEAN”

Tiêu biểu trong tác phẩm của lớp Sư phạm mầm non 9A viết: “Cùng với gia tăng vị thế chính trị, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các thành viên ASEAN ngày càng khởi sắc, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như các nước thành viên”. Lớp Điều dưỡng 9A cho rằng khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) “sẽ giúp các doanh nghiệp mở rộng trao đổi thương mại, thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, cắt giảm chi phí nhập khẩu, hạ giá thành sản phẩm, tiếp cận các thị trường rộng lớn hơn”...

Vừa qua, Trường TC Ánh Sáng cũng tổ chức lễ khai giảng khóa 9(2015-2017) cho hơn 850 học viên và bế giảng-trao bằng tốt nghiệp khóa 7(2013-2015) cho 373 học viên. Được biết, 80% học sinh của Trường tốt nghiệp có việc làm ngay, sau 1 năm trên 96% tìm được việc làm đúng chuyên môn. Học viên không những làm việc tốt cho doanh nghiệp trong nước mà có khả năng làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay xuất khẩu lao động, hội nhập quốc tế.

PV