Thứ tư, 29/9/2010, 09h09

Trường Trung cấp Đông Dương: Môi trường học tập lý tưởng của học viên

“Đào tạo những chuyên viên trình độ trung cấp có kiến thức tốt, kỹ năng thực hành thành thạo, khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo cao, có ý thức không ngừng vươn lên trong cuộc sống, nhằm cung ứng cho xã hội đội ngũ nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung” là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của Trường Trung cấp Đông Dương.
Nhận thức được nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội, Trường TC Đông Dương đã tiến hành đầu tư toàn diện với mong muốn mang lại cho học viên một môi trường học chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam.
Đầu tư về mọi mặt
Tọa lạc tại 577 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước. Q.Thủ Đức, Trường TC Đông Dương được các ban ngành, phụ huynh, học viên nhận xét là đơn vị có môi trường giáo dục hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, chương trình học tiên tiến, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em trong vùng và các tỉnh thành lân cận.
Hiện tại, Trường có 4 cơ sở đào tạo tại các quận nội thành như: Thủ Đức, quận 10, quận 3, với tổng số 159 phòng học và làm việc. Tất cả các phòng đều được trang bị máy lạnh và các trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy tính, máy chiếu LCD Projetor… giúp giảng viên truyền đạt theo phương pháp giảng dạy mới, học viên dễ tiếp thu bài học. Ngoài ra, trường đã xây dựng phòng thực hành tin học với 516 máy tính thế hệ mới được nối mạng internet; thư viên chuyên khảo về tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, du lịch, ngân hàng, y tế… với hơn 10.000 đầu sách, báo, tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong suốt thời gian học tập tại trường học viên được tặng thẻ đọc thư viện miễn phí để sưu tầm, tìm tòi những thông tin cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu.
Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, Trường còn tuyển dụng một đội ngũ giảng viên giỏi nhằm mục đích gắn đào tạo với thực tiễn, kết hợp giữa lý thuyết hàn lâm và thực hành ứng dụng. Với 140 giảng viên là các Giáo sư Tiến sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân đầu ngành, Nhà trường đã khéo léo vận dụng sáng tạo, dung hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ để tạo thành một nội lực vững chắc, góp phần duy trì - nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn
“Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội luôn là vấn đề được các đơn vị giáo dục quan tâm. Để làm được điều đó, không gì khác hơn là chúng tôi phải xây dựng được một chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, nhất là việc tăng cường vốn ngoại ngữ cho học viên”, Thầy Chu Đức Trụ - Phó Hiệu trưởng chia sẻ.
Xuất phát từ thực tiễn và điều kiện hiện có, Trường TC Đông Dương đang đào tạo hiệu quả các ngành: Kế toán, Tài chính - Tiền tệ, Du lịch, Thương mại và Dịch vụ với chương trình học cập nhật và những kỹ năng cần thiết trong thời hội nhập.
Ngành kế toán
Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ TCCN ngành Kế toán, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Ngành Tài Chính - Tiền Tệ
Chương trình TCCN ngành Tài chính - Tiền tệ được thiết kế để đào tạo nhân lực trình độ TCCN có trình độ chuyên môn, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và những kỹ năng làm việc tốt: làm việc độc lập, làm việc nhóm…
Ngành Du lịch
Chuyên ngành Nghiệp vụ lữ hành nhằm đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ, nhân viên quản lý có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp trong ngành Du lịch. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Nghiệp vụ lữ hành có khả năng làm việc tại các công ty, đại lý các hãng lữ hành.
Ngành Thương mại & Dịch vụ
Nhận thấy nhu cầu lao động trong ngành kinh doanh thương mại và dịch vụ, đặc biệt chuyên ngành quản lý bán hàng siêu thị - một ngành còn rất mới mẻ nhưng có triển vọng phát triển, trường đã thiết kế chương trình đào tạo TCCN ngành Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ, chuyên ngành quản lý bán hàng siêu thị. Theo học ngành này, học viên sẽ được đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, kỹ năng nghề nghiệp…
Như Trí