Thứ hai, 15/11/2010, 08h11

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Nam Sài Gòn: Đoàn kết học tập, làm theo tấm gương Bác

Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Nam Sài Gòn đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Phó hiệu trưởng Nguyễn Trí Dũng cho biết, cuộc vận động chính là một hoạt động chính trị tư tưởng quan trọng, được dùng làm tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm nên các đơn vị trong trường đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả thiết thực. Lãnh đạo, đảng viên nhà trường với vai trò nòng cốt, luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần tạo ra ảnh hưởng tích cực đến giảng viên, cán bộ công chức và học sinh. Đại đa số giáo viên, cán bộ công chức và học sinh ý thức cao trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân, gắn bó và có thái độ đúng mực hơn trong quan hệ với tập thể.
Đảng viên, công nhân viên… đã được tham gia học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các phong trào cụ thể “thi kể chuyện về Bác”; sinh hoạt chủ điểm với từng bài học về tấm gương Bác Hồ trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan. Định kỳ hàng tháng, nêu gương và khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Toàn bộ đảng viên đều đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 8 đảng viên được đánh giá xuất sắc. Hầu hết cán bộ viên chức có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo được sự đồng thuận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lề lối làm việc được sửa đổi, các cuộc họp đúng giờ, ngắn gọn và chất lượng hơn.
Riêng trong năm học 2009-2010, trường đã thực hiện được 11chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xoay quanh chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” với toàn thể cán bộ công nhân viên chức. Thực hiện sinh hoạt chính trị định kỳ hàng tháng cho nhóm gồm 46 thành viên thuộc đối tượng Đảng nhằm củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị xây dựng một lực lượng nòng cốt để kết nạp Đảng.
Thời gian tới, nhà trường tiếp tục tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu gương điển hình trong cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng, học kỳ, trong năm học; tổ chức tham quan “Về nguồn” và tăng cường tài liệu nghiên cứu tư tưởng về đạo đức Hồ chí Minh.
M.T