Thứ tư, 27/6/2012, 14h06

Trường Trung - Tiểu học Phan Chu Trinh: Nền tảng vững chắc cho tương lai

Mặc dù mới được thành lập trong một thời gian ngắn, thế nhưng với sự đầu tư nghiêm túc và chu đáo về mọi mặt, Trường Trung - Tiểu học Phan Chu Trinh đã gặt hái được những thành quả bước đầu trong công tác giáo dục. Năm học 2011 - 2012, tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%...

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó chủ tịch nước trao phần thưởng cho HS trong buổi lể tổng kết năm học 2011 – 2012

Ngôi trường học tập thân thiện và hiện đại
Nếu như giáo dục mầm non là bước khởi đầu cho hành trình giáo dục trẻ, thì giáo dục tiểu học và trung học đóng vai trò quan trọng quyết định đến sự hình thành nhân cách, đạo đức và các kĩ năng sống của mỗi người. Nhận thức được điều đó, ngay từ những ngày đầu thành lập và đi vào hoạt động, Trường Trung - Tiểu học Phan Chu Trinh đã chú trọng đến việc xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất tân tiến và hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí của học sinh. Theo đó, tất cả các phòng học của trường đều được thiết kế phù hợp với vóc dáng và độ tuổi của từng khối lớp, được gắn bảng điện tử, máy chiếu và những trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học…
Với phương châm “trí tuệ đi kèm với sức khỏe” nhà trường cũng thường xuyên quan tâm đến các hoạt động vui chơi, giải trí và rèn luyện thân thể của các em học sinh. Trong khuôn viên rộng 5.000m2, trường Phan Chu Trinh đã khéo léo thiết kế và xây dựng các khu vực rèn luyện TDTT, hồ bơi, sân bóng, sân chơi rộng rãi… đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn. Đặc biệt, trường có phòng chăm sóc sức khỏe với đội ngũ y bác sĩ thường trực để kịp thời khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho các em học sinh, giúp các em có sức khỏe tốt để học tập và rèn luyện.

Cô Đặng Thị Ngọc Bích (giữa) - HT nhà trường cùng các em trong buổi lễ “Tri ân và trưởng thành”.

Em Trần Thị Thùy Trang, HS lớp 12 năm học 2011 - 2012 (Bình Dương), cho biết: “Em thật may mắn khi được bố mẹ tạo điều kiện cho theo học tại trường Phan Chu Trinh. Khi mới vào nhập học, em thật sự bị thuyết phục trước các trang thiết bị hiện đại của trường. Từ phòng học đến thư viện, từ sân chơi đến hồ bơi… tất cả đều mang lại cho em một cảm giác mới mẻ. Em thích nhất là các phòng chuyên môn của nhà trường như phòng khoa học, phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật… vì tất cả được thiết kế khá gần gũi và thân thiện, điều này giúp em thoái mái trong việc học tập và tiếp thu bài học”.
Cơ sở vật chất dù hiện đại, tân tiến đến đâu cũng sẽ chỉ là những vật vô tri nếu không được con người sử dụng và phát huy hết giá trị đích thực của nó. Trong giáo dục cũng vậy, thiết bị hiện đại, cơ sở khang trang cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu một đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn và giàu tâm huyết. Vì vậy, song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, BGH nhà trường cũng thường xuyên quan tâm đến việc tập hợp và bồi dưỡng một đội ngũ GV giỏi và tận tâm với nghề. Hầu hết giáo viên của trường đều đã tốt nghiệp ĐH & Sau ĐH. Đây chính là nền tảng vững chắc để nhà trường áp dụng các mô hình giáo dục mới, vừa đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình của Bộ GD&ĐT, vừa đảm bảo tăng cường các môn ngoại ngữ và tin học cũng như các hoạt động ngoại khóa để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho các em.

Mô hình mảng xanh của trường

Phát huy tối đa tiềm năng của học sinh…
Với tiêu chí phát triển cùng tri thức, Trường Phan Chu Trinh đã và đang mang đến cho học sinh một mô hình giáo dục tân tiến, áp dụng các phương pháp giảng dạy đổi mới để giúp các em phát huy năng lực và ý tưởng trong học tập. Bên cạnh những môn học chính thức theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT, học sinh còn được học các môn kĩ năng sống thông qua các buổi nói chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lí, các buổi tham quan, ngoại khóa, và các môn năng khiếu như: Âm nhạc; Mỹ thuật, TDTT… Thông qua các hoạt động này, nhà trường đã góp phần giúp các em học sinh có khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp trong gia đình, bạn bè và xã hội. Đặc biệt, các hoạt động ngoại khóa cũng góp phần thúc đẩy tinh thần say mê học hỏi của các em, giúp các em phát huy tối đa năng lực học tập và các năng khiếu cá nhân của mình. Đúng như một nhà tâm lí học đã từng nói: “Không ai là không có năng khiếu, không ai là không muốn hoàn thiện mình. Vấn đề là mỗi người có phát hiện ra năng khiếu của mình để bồi dưỡng nó hay không và có muốn hoàn thiện chính mình hay không”.
Trao đổi với chúng tôi, cô Đặng Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu thành lập, tập thể BGH nhà trường đã xác định mục tiêu xây dựng mô hình giáo dục là phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại. Với mô hình này, các em học sinh sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kĩ năng cần thiết cho sự phát triển lâu dài trên con đường học vấn và sự nghiệp. Đồng thời, các chương trình giáo dục của nhà trường luôn khuyến khích các em rèn luyện khả năng tư duy độc lập, khả năng sáng tạo. Tin rằng, sau những năm tháng học tập tại trường, các em học sinh sẽ được hoàn thiện về mọi mặt để trở thành người có ích xã hội. Đó cũng chính là niềm đam mê và hạnh phúc của những người làm công tác giáo dục như chúng tôi.”

Một góc quang cảnh nhà trường

Mô hình mảng xanh dành cho trường học đầu tiên tại Việt Nam
Được biết, Trường Trung - Tiểu học Phan Chu Trinh là trường đầu tiên tại Việt Nam đầu tư xây dựng và phát triển mô hình mảng xanh để phục vụ cho công tác giáo dục và dạy học. Theo đó, hầu hết diện tích tầng mái của nhà trường sẽ được thiết kế thành các mảng trồng cây xanh với các mô hình như: Vườn trồng rau sạch, Vườn ươm sinh thái thực nghiệm cho học sinh… Không chỉ là một hoạt động nhằm phủ xanh trường học theo cuộc vận động xây dựng môi trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn do Bộ GD&ĐT phát động, định hướng xây dựng mô hình “Mảng xanh” của trường Phan Chu Trinh trong tương lai còn góp phần tích cực trong việc giáo dục học sinh ý thức về bảo vệ môi trường. Đồng thời, với định hướng xây dựng Vườn sinh thái thực nghiệm hấp dẫn này, nhà trường cũng đã tạo cho học sinh một sân chơi lý thú và bổ ích, giúp các em học tốt các môn Sinh học, Kĩ thuật nông nghiệp… Cô Hiệu trưởng Đặng Thị Ngọc Bích cho biết thêm: “Nhằm phát huy tối đa những giá trị tốt đẹp của “Mảng xanh” trong công tác dạy và học, đồng thời từng bước nhân rộng mô hình này, Nhà trường đang kêu gọi các nhà đầu tư có tâm huyết, có điều kiện khoa học kỹ thuật tham gia hợp tác với trường. Tin rằng trong tương lai, mô hình mảng xanh trong học đường do trường khởi xướng sẽ được nhân rộng trong hệ thống các trường học, góp phần mang đến cho các em học sinh một môi trường học tập lý tưởng”.
Với những gì đã và đang làm được, tin rằng trong thời gian tới, Trường Trung - Tiểu học Phan Chu Trinh sẽ có những bước phát triển mạnh mẻ hơn nữa, xứng đáng là nền tảng vững chắc, là nơi phụ huynh - học sinh gửi gắm niềm tin.
Quốc Sơn - Văn Thiết
Trường Trung - Tiểu học Phan Chu Trinh
Thông báo tuyển sinh từ lớp 1- 12 (có tổ chức bán trú - nội trú),
Nhận hồ sơ nhập học đến hết tháng 8/2012
Liên hệ: 8/23 Khu phố Đông Tân, P. Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3796 469 * Fax: 0650 3796 179
Website: www.phanchutrinh.edu.vn