Thứ sáu, 22/11/2013, 07h11

Truy sát như phim xã hội đen trong phòng khám đa khoa

Bác sĩ Nguyễn Thế Bảo, Trưởng phòng khám đa khoa Long Hải, cho biết chiều 21.11 Công an thị trấn Long Hải (H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) đến phòng khám chụp lại hình ảnh để điều tra vụ cố ý gây thương tích giữa hai nhóm thanh niên xảy ra chiều 20.11.
Theo bác sĩ Bảo, khoảng 16 giờ 10 ngày 20.11 phòng khám tiếp nhận một bệnh nhân tên Nguyễn Đức Khải (23 tuổi, ngụ TT.Long Hải) bị đa chấn thương do hai thanh niên chở bằng xe máy đưa đến cấp cứu. Sau đó, một nhóm khác chở theo một bệnh nhân tên Nguyễn Hồng Lâm (22 tuổi, ngụ TT.Long Hải) cũng bị đa chấn thương vào cấp cứu. Thấy Khải đang nằm trên giường bệnh, nhóm người chở Lâm liền xông vào đánh. “Các thanh niên cầm gậy phang nhau rầm rầm. Một thanh niên không kịp trở tay bị nhóm người kia dùng gậy đánh ngay vào đầu làm máu chảy rất nhiều. Các nhân viên y tế của phòng khám bỏ chạy tán loạn ra ngoài. Họ đánh nhau như phim xã hội đen”, bác sĩ Bảo nói.
Tại Phòng khám đa khoa Long Hải lúc xảy ra vụ đánh nhau chỉ có bảo vệ Trần Văn Côi trực cổng. Ông Côi đã đóng cổng phòng khám, báo Công an TT.Long Hải đến để điều tra vụ việc.
Theo bác sĩ Bảo, sau vụ đánh nhau, nhân viên y tế đã tiếp tục xử lý khâu vết thương cho Lâm, Khải và Nguyễn Văn Toàn (19 tuổi, ngụ TT.Long Hải). Do vết thương của Lâm và Khải quá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục điều trị.

Ngay trong ngày 21.11, PV Thanh Niên đã nhiều lần liên lạc với lãnh đạo Công an TT.Long Hải để liên hệ tìm hiểu vụ việc nhưng không được phản hồi. Trao đổi qua điện thoại, thượng tá Hồ Việt Bình, Phó trưởng công an H.Long Điền, nói chưa nghe Công an TT.Long Hải báo cáo vụ việc. 

theo TNO