Thứ ba, 5/1/2016, 13h44

Truy tìm đối tượng gí kim tiêm cướp tài sản

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Sở GTVT Hà Nội và bến xe Mỹ Đình nhanh chóng xác minh vụ việc và xử lý kẻ xấu trấn lột tiền trên xe khách dịp Tết Dương lịch vừa qua.

Chiều qua (4/1), ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trước vụ việc ngày 27/12/2015, trên xe ô tô chở khách biển kiểm soát 19B – 004.00 của nhà xe Đức Thắng chạy tuyến bến xe Mỹ Đình - Việt Trì, đã xảy ra việc hành khách bị trấn lột tài sản, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

Truy tìm đối tượng gí kim tiêm cướp tài sản - ảnh 1
Xe khách 19B - 004.00 của nhà xe Đức Thắng chạy tuyến bến xe Mỹ Đình - Việt Trì tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, sự việc được phản ánh như sau: Khi xe khách đang trên đường về Phú Thọ, đến địa phận huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, một hành khách nam là sinh viên đã bị một người đàn ông lạ mặt, đầu đội mũ lưỡi trai từ phía sau vỗ nhẹ vào lưng. Hành khách nam liền quay lại, giật mình khi thấy trên tay người đàn ông cầm chiếc kim tiêm có dính máu. Chưa kịp nói gì thì vị hành khách đã nghe người này dọa: “Đưa anh xin hai trăm ngàn”, cùng với đó là chiếc kim tiêm đã gí sát lưng. Sợ người đàn ông có thể làm liều, hành khách nam đành rút ví đưa cho y tờ 200.000 đồng và xin lại 100.000 đồng với lý do còn phải bắt xe ôm để về nhà. Xe chạy thêm khoảng 10 km, đến một địa danh khác của tỉnh Vĩnh Phúc, kẻ trấn lột đã xuống xe, đi mất. Lúc này, hành khách nam bị trấn lột mới nói với mọi người xung quanh, đồng thời một hành khách nam khác cũng nói lại tình huống anh bị người đàn ông kia dùng kim tiêm trấn mất 400 nghìn đồng…

Để kịp thời làm rõ đối tượng, xử lý đích đáng, ngăn chặn những tình huống tương tự xảy ra, đảm bảo môi trường trong sạch trong kinh doanh vận tải đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã có văn bản đề nghị công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ nhanh chóng xác minh vụ việc; Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, Sở GTVT Hà Nội và lãnh đạo bến xe Mỹ Đình nhanh chóng kiểm tra điều kiện, giấy phép kinh doanh vận tải của nhà xe Đức Thắng.

Cuối giờ chiều qua, thông tin với phóng viên, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, bước đầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định, lái xe 19B - 004.00 hôm đó là Phạm Quốc Huy và hành khách bị trấn lột tiền đã đến công an huyện Bình Xuyên trình báo sự việc. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, làm rõ sự việc.

Chiều qua, ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cũng cho biết, qua kiểm tra, Bến xe xác định, xe 19B – 004.00 của nhà xe Đức Thắng có “nốt” hoạt động tại bến Mỹ Đình từ năm 2013. Theo ông Uy, nếu có việc nhà xe tiếp tay hay thông đồng với kẻ xấu trấn lột tiền của khách được công an kết luận, bến xe sẽ chiếu theo quy định đình tài xe khách này.

Theo TPO