Thứ ba, 20/9/2016, 21h29

Truyền dạy cồng chiêng cho thanh niên dân tộc thiểu số

Những chàng trai Kơ Ho này sẽ là người lưu giữ văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện sở đang phối hợp với UBND huyện Đức Trọng tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng Tây Nguyên cho gần 30 học viên là thanh niên người dân tộc Kơ Ho (nhóm người Kơ Ho - Cill) đang sinh sống tại các xã trên địa bàn huyện.

Theo đó, trong thời gian 20 ngày, các học viên được 4 nghệ nhân là các già làng người dân tộc thiểu số (DTTS) bản địa có uy tín, giàu kinh nghiệm và am hiểu cồng chiêng đã trực tiếp truyền dạy những kiến thức cơ bản; kỹ thuật đánh chiêng; kỹ năng diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên và trình diễn một số bài chiêng (đi kèm) để minh họa cho các bài hát thường được dùng trong các lễ hội như: mừng lúa mới, đón khách, tang ma… của người dân tộc Kơ Ho. Ngoài ra, các nghệ nhân còn chú trọng truyền dạy kỹ thuật “chỉnh chiêng” (sửa chiêng); đây là kỹ năng khó nhất nhằm bảo tồn loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào các DTTS đang có nguy cơ thất truyền.

Được biết, trong những năm gần đây, Sở VH,TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chính quyền các địa phương tổ chức gần 30 lớp truyền dạy cồng chiêng cho hàng trăm thanh niên (nam, nữ) người đồng bào các DTTS bản địa.

Tin, ảnh: Thanh Dương Hồng