Thứ hai, 5/7/2010, 14h07

TS. Tạ Xuân Tề: Chúc các thí sinh có một kỳ thi thành công

Vậy là các thí sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2010. Nhân dịp này báo Giáo Dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với TS. Tạ Xuân Tề - Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM xung quanh công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh quan trọng của trường.
* Thưa TS, TS có thể cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2010 của Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM?
- TS. Tạ Xuân Tề: Năm nay Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM có 42.000 thí sinh dự thi vào trường, đó vừa là niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng gây áp lực cho công tác chuẩn bị của trường. Sau một thời gian nỗ lực, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng ốc, đội ngũ cán bộ coi thi, gác thi; tổ chức các đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ mùa thi cho các thí sinh ở vùng sâu - vùng xa… giờ đây, tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2010.
* Thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường ĐH Công Nghiệp thì có thể thi ở những cụm nào?
- TS. Tạ Xuân Tề: Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thì các thí sinh có nguyện vọng thi vào trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM có thể thị tại cụm Quy Nhơn và Cần Thơ. Đặc biệt, tại TP.HCM, ĐH Công Nghiệp có tất cả 22 điểm thi, nằm rải rác ở các trường thuộc các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận…

Hiệu trưởng TS. Tạ Xuân Tề trao quyết định thành lập NXB cho thầy Phạm Hữu Lộc (Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc NXB)

* Được biết, Nhà trường đã có kế hoạch chọn Quảng Ngãi làm lể khai giảng đầu tiên của trường trong năm học 2010 - 2011, TS có thể giải thích thêm về điều này?
- TS. Tạ Xuân Tề: Chúng tôi chọn Quảng Ngãi làm lễ khai giảng đầu tiên cho năm học 2010 bởi vì trùng với dịp tiếp đón đoàn 1.000 Anh hùng thời kỳ đổi mới ghé thăm trường tại Quảng Ngãi. Theo lịch trình, Đoàn sẽ xuất phát từ Đồng Tháp, ghé vào TP.HCM hai ngày rồi ra Quảng Ngãi dự lễ khai giảng. Sau đó, Đoàn sẽ dự lễ khai giảng tại cơ sở Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình và dự Đại lễ 1.000 Thăng Long Hà Nội.
 * Ngoài các chế độ giành cho sinh viên theo qui định, Trường ĐH Công Nghiệp có chính sách gì để hỗ trợ các sinh viên vượt khó?
- TS. Tạ Xuân Tề: Bên cạnh các chế độ theo quy định, tập thể 2.000 CB-GV-CNV còn gây quỹ học bổng (Nguyễn Đức Cảnh) bằng cách bỏ ra một ngày thu nhập cộng với các khoản phúc lợi của nhà trường. Nhờ vậy, hàng năm Nhà trường đã phát từ 300 đến 500 suất học bổng cho những sinh viên khó khăn, học giỏi.
* Nhân mùa tuyển sinh ĐH-CĐ 2010, TS có nhắn nhủ gì đối với các thí sinh?
- TS. Tạ Xuân Tề: Đối với các thí sinh thi vào Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM thì các em có nhiều lựa chọn các ngành nghề và cơ hội học tại trường. Năm nay, hệ ĐH của trường tuyển 4.000 chỉ tiêu, CĐ có 4.000 chỉ tiêu, CĐ Nghề có 6.000 chỉ tiêu và 4.000 chỉ tiên hệ TCCN và TCN. Với hệ thống các ngành nghề và các bậc học đa dạng, nếu các thí sinh không may trượt ĐH thì vẫn có thể chọn hệ CĐ-TC, CĐN-TCN, sau đó liên thông liên thông lên đại học tại trường.
Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2010, thông qua báo Giáo Dục TP.HCM, tôi chúc cho các em thí sinh mọi miền tổ quốc, thí sinh dự thi vào trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM có một kỳ thi thành công mỹ mãn.
Tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là Trường Trung học Kỹ thuật DONBOSCO thành lập từ năm 1957. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trường được đổi tên thành Trường Công nhân Kỹ thuật IV trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim. Đến năm 1994, Trường hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II tại Thành phố Biên Hòa thành Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV, trực thuộc Bộ Công nghiệp. Tháng 3 năm 1999, thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp IV và tháng 12 năm 2004 Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 214/2004/QĐ - ttg của Thủ tướng Chính phủ. Là một trong những cơ sở giáo dục đại học, kỹ thuật và đào tạo nghề lớn nhất Việt Nam.
Trường có 5 cơ sở Đào tạo: TP.HCM, Đồng Nai, Thái Bình, Quảng Ngãi và Thanh Hóa
THANH TÀU (thực hiện)