Thứ hai, 4/7/2016, 14h05

TS TP.HCM than đề thi lịch sử “khó nuốt”

Sáng nay (4-7), hơn 3.900 TS các trường THPT, TT GDTX và nhiều TS tự do khác trên địa bàn TP.HCM đã hoàn thành môn thi lịch sử, THPT quốc gia. Đa số TS dùng môn thi này phục vụ xét tuyển ĐH cho rằng đề khó hơn năm trước, chỉ làm được 50% số điểm.

TS trao đổi bài sau khi thi xong môn sử tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Đoàn kết đưa vào đề thi

Tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhiều TS ra sớm hơn thời gian làm bài khoảng 20 phút nhưng với vẻ mặt khá lo lắng.

TS Nguyễn Thành Long, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết: “Đề có 4 câu, mỗi câu chia làm 2 câu nhỏ. Nội dung đề thi vẫn bám sám chương trình THPT nhưng khó hơn năm ngoái một chút. Em không làm tốt câu 3 vì câu này nói về Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 với nhiều dữ liệu, số liệu khá dài. Hơn nữa, câu hỏi nhỏ thứ hai của câu này yêu cầu TS cho biết ý kiến của mình về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam không chỉ có kiến thức mà còn phải tư duy cao mới làm được”. TS này cho rằng với đề thi này mình chỉ làm được khoảng 5 điểm.

Nhóm TS Thanh Phương, Kiều Dâng và Thanh Thảo, Trường THCS- THPT Nguyễn Thái Bình cùng thi tại điểm này có chung tâm trạng: 3 câu đầu nếu không nắm vững kiến thức thì không thể nào làm được, nhưng ở câu cuối có tính gợi mở cao. Khó nhất vẫn là câu 2 yêu cầu TS kể tên hai khuynh hướng cứu nước chủ yếu trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX. Chúng em đều làm hết 4 câu hỏi nhưng để đúng như đáp án thì chắc chỉ đúng được 50 đến 60% là nhiều.

TS xem gợi ý giải đề thi trên phụ trương báo Giáo dục TP.HCM khi thi xong môn  sử

Mặc dù đề thi môn lịch sử được TS đánh giá là hơi khó nhưng các em vẫn rất hứng thú với câu hỏi cuối cùng (câu số 4) đó là thế hệ trẻ Việt Nam cần phải làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc. “Câu này rất hay, mang tính gợi mở cao, khơi gợi cho TS nhiều vấn đề để làm khi hiện nay giới trẻ đang rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, được giáo viên luôn nhắc nhở rèn luyện đạo đức, lối sống phù hợp với tình hình mới” (TS Nguyễn Thanh Duy, Trường THPT Đông Thạnh, tỉnh Long An thi tại điểm thi Trường ĐH Sài Gòn chia sẻ). Đánh giá đề thi hay nhưng TS này cho rằng mình chỉ làm được 50% yêu cầu bài thi.

Đánh giá nhanh về đề thi, cô Lê Phương Phương, giáo viên dạy sử Trường THCS-THPT Thái Binh cho hay: Với đề thi này, ngoài kiến thức cơ bản của chương trình SGK thì TS phải có kiến thức xã hội, biết phân tích và tổng hợp mới làm tốt. Câu 1 kiến thức cơ bản SGK nhưng câu 2 và câu 3 thì TS phải có thêm kỹ năng phân tích, tổng hợp. Câu 4 có ý nghĩa cao trong tình hình hiện nay khi các thế lực thù địch và những luận điệu sai trái vẫn còn kích động nhiều người nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhìn chung, nếu nắm chắc kiến thức SGK thì TS có thể làm được 5 đến 6 điểm.

Dương Bình