Thứ năm, 1/12/2016, 14h50

Từ 1-12, thẩm phán TAND TP.HCM mặc áo choàng dài khi xét xử

Ngày 1-12, TAND 2 cấp tại TP.HCM triển khai việc mặc áo choàng dài khi xét xử theo công văn chỉ đạo của TAND Tối cao.

Từ 1-12, thẩm phán TAND TP.HCM mặc áo choàng dài khi xét xử
 Phiên xét xử đầu tiên ngày 1-12, các thẩm phán đã mặc trang phục mới - Ảnh: Thuận Thắng

Theo thông tin từ TAND TP.HCM, bắt đầu từ hôm nay, 1-12 tất cả các thẩm phán TAND 2 cấp của TP.HCM thực hiện việc sử dụng trang phục theo mẫu được duyệt tại tất cả các phiên tòa của TAND 2 cấp của TP.  

Trang phục xét xử bao gồm áo choàng dài tay màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đeo caravat và quần tây sẫm màu.

Đối với Hội thẩm nhân dân thì mặc áo sơ mi trắng, đeo caravat và khoác ngoài là áo vest.

Việc mặc trang phục mới trong điều kiện hiện nay, là để đáp ứng được yêu cầu mới của Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, do đó trang phục của thẩm phán cần thể hiện tính uy nghiêm, trang trọng và mang tính “quyền lực Nhà nước”, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nhưng cũng phải gần gũi, thân thiện, có tính đến thông lệ trong điều kiện đất nước đang hội nhập quốc tế.

Hiện nay, có 4 mẫu trang phục của thẩm phán các cấp: trang phục thẩm phán sơ cấp, thẩm phán trung cấp, thẩm phán cao cấp và thẩm phán TAND Tối cao.

* Trong phiên xét xử đầu tiên ngày đầu tiên áp dụng 1-12, HĐXX phúc thẩm TAND TP.HCM gồm 3 thẩm phán Vũ Thanh Lâm (phó chánh tòa Hình sự, thẩm phán chủ tọa); Nguyễn Trung Ngôn, Nguyễn Thị Thanh Bình (thẩm phán) đã mặc trang phục mới.

Từ 1-12, thẩm phán TAND TP.HCM mặc áo choàng dài khi xét xử
Thẩm phán Vũ Thanh Lâm trong trang phục áo choàng dài - Ảnh: Thuận Thắng
Từ 1-12, thẩm phán TAND TP.HCM mặc áo choàng dài khi xét xử
Thẩm phán Nguyễn Trung Ngôn trong trang phục áo choàng dài - Ảnh: Thuận Thắng
Từ 1-12, thẩm phán TAND TP.HCM mặc áo choàng dài khi xét xử
Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Bình trong trang phục áo choàng dài - Ảnh: Thuận Thắng
 

HOÀNG ĐIỆP/TTO