Chủ nhật, 6/9/2015, 12h15

Tự hào 30 năm Trường THPT Sơn Mỹ

Vừa qua, Trường THPT Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển. Nằm ở khu Đông huyện Sơn Tịnh, nay là thành phố Quảng Ngãi, trên quốc lộ 24B từ cầu Trà Khúc đi cảng Sa Kỳ, cách quốc lộ 1A 13km về phía Đông, có một ngôi trường THPT mang tên Sơn Mỹ - địa danh ghi dấu chiến công anh hùng của quân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ. Ngôi trường ấy được xây dựng từ 30 năm trước. Theo ThS. Nguyễn Địch - Hiệu trưởng nhà trường (ảnh), là một ngôi trường nằm ở vùng kinh tế khó khăn nhưng với lòng yêu nghề của thầy cô giáo và tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của học sinh, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được cải thiện. Năm học 2004-2005 có 1 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia. Đây là học sinh đầu tiên của nhà trường đạt được danh hiệu này kể từ khi trường được thành lập đến nay. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT bình quân trên 98%, học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ từ 25% đến 30%, đặc biệt năm học 2013-2014 đạt 37%. 30 năm qua, sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác và sinh hoạt giữa các tổ chức và cá nhân trong nhà trường đã tạo nên khối đoàn kết tốt trong nội bộ cơ quan. Đây là sức mạnh có tính chất đòn bẩy để nhà trường phát triển mạnh hơn trong các năm học tới.

Tin, ảnh: PHIÊU LINH