Chủ nhật, 29/9/2013, 22h09

Tử hình kẻ cướp tài sản gây án mạng

Ngày 26-9-2013, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử Nguyễn Hữu Quân (SN 1989 tại Bình Tân - TP.HCM) về 2 tội “giết người và cướp tài sản”. Với vai trò là kẻ chủ mưu, chuẩn bị hung khí và rủ rê người khác tham gia, Quân đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo là đúng người, đúng tội nên bác kháng cáo tuyên tử hình về hai tội trên (ảnh). Đồng thời, HĐXX tuyên phạt Phương 6 năm tù và Xuân 3 năm tù cùng về tội cướp tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Quân và Nguyễn Thị Thanh Xuân quen biết với nhau trên mạng internet. Khoảng tháng 5-2012, cả hai bị cáo đều bỏ nhà đi bụi, không có tiền tiêu xài nên đã rủ Nguyễn Hoài Phương cùng đi tìm người đi đường có tài sản để cướp chia nhau. Đến khoảng 1 giờ ngày 12-5-2012, khi Quân và Phương đến đường Trường Chinh thì phát hiện anh Đặng Chánh Trung làm nghề xe ôm đang đứng trên vỉa hè đón khách. Lúc này, Quân thuê anh Trung chở mình về KCN Tân Bình với giá 300 ngàn đồng. Khi đến nơi,  anh Trung dừng xe lại thì Quân bất ngờ dùng dao khống chế anh. Mặc dù anh Trung cố gắng chống cự quyết liệt nhưng đã bị Quân dùng dao đâm một nhát vào ngực dẫn đến tử vong. Thấy vậy, Quân hoảng sợ, không cướp tài sản mà trốn khỏi hiện trường quay về tiệm internet kể lại vụ cướp bất thành cho Phương và Xuân nghe.
Tin, ảnh: S.Di