Thứ năm, 30/11/2017, 23h01

Tự mình “dìm” khi lấn sân

Nghệ sĩ Việt đổ xô làm ca sĩ không còn là chuyện lạ. Tuy nhiên, số giọng ca đi vào lòng khán giả quả thật hiếm hoi trên thị trường âm nhạc hiện nay.

Siêu mẫu Phi Thanh Vân từng bị “ném đá” tơi tả khi lấn sang lĩnh vực ca hát vì chất giọng quá yếu. Ảnh: T.DUY

Người đẹp... hát

Chuyện diễn viên, hot girl, người mẫu bỗng dưng đi làm ca sĩ lại một lần nữa tạo nên những làn sóng dư luận ồn ào khi Chi Pu lấn sân nhạc Việt. Trước Chi Pu, nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz Việt cũng từng bất ngờ nhảy sang lĩnh vực ca hát. Theo tiết lộ của stylist, riêng số tiền chi cho việc dát hàng hiệu lên người của Chi Pu trong MV đã lên tới 1 tỷ đồng, chưa kể kinh phí sản xuất lên tới vài tỷ đồng. Điều này đã cho thấy sự quyết tâm của họ để tạo dấu ấn mới trên con đường sự nghiệp. Có lẽ, từ lúc bước chân vào showbiz, đây là lần đầu tiên Chi Pu đang bị “ném đá” tơi bời khi được xem là có ít tố chất làm ca sĩ mà vẫn ra MV. Dẫu chưa có dấu ấn xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh và người mẫu nhưng Chi Pu cũng đã tạo được chút tên tuổi trong làng giải trí Việt với một lượng người hâm mộ đông đảo. Thế nhưng, khát khao được làm ca sĩ của Chi Pu đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận khi đầu tư suốt 3 năm với cả đống tiền nhưng ngay khi vừa ra mắt, sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô đã bị chê tơi tả.

Người đẹp đi hát thì nhiều vô kể. Người được khen, kẻ bị chê bầm dập. Phi Thanh Vân cũng từng lấn sân lĩnh vực ca hát và nhận về “trái đắng” khi ca khúc Da nâu của cô được xem như một sản phẩm thảm họa của nhạc Việt, trở thành đề tài cho cư dân mạng đua nhau chế giễu. Siêu mẫu Hà Anh, hoa hậu Jennifer Phạm, “đả nữ” Ngô Thanh Vân, hoa khôi Nam Em, hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm, người mẫu Chung Thục Quyên, á hậu Trang Nhung,... đều từng ôm mộng lấn sang lĩnh vực ca hát. Tuy nhiên, khi họ quyết tâm biến giấc mộng ấy thành hiện thực với việc tung MV thì sự nghiệp âm nhạc vẫn mờ mịt, thậm chí chỉ ra duy nhất một sản phẩm rồi lặn mất tăm trên thị trường âm nhạc.

“Âm nhạc không đùa được đâu”

Nhiều người nổi tiếng tự “dìm hàng” chính mình khi sau những lần ca hát, tung MV hiếm hoi của họ trở thành “thảm họa”, ghi vết mãi sau này. Sự việc ầm ĩ của Chi Pu một lần nữa cho thấy “âm nhạc không đùa được đâu”. Bởi lẽ, nếu chỉ cần cầm mic lên, nghiễm nhiên khoác vào mình danh xưng “ca sĩ” thì làng giải trí Việt chắc sẽ loạn vì ca sĩ khi con đường trở thành ca sĩ quá dễ dàng đến vậy.

Nhiều người nổi tiếng tự “dìm hàng” chính mình sau những lần ca hát, tung MV hiếm hoi của họ trở thành “thảm họa”. Sự việc ầm ĩ của Chi Pu một lần nữa cho thấy “âm nhạc không đùa được đâu”. Bởi lẽ, nếu chỉ cần cầm mic lên, nghiễm nhiên khoác vào mình danh xưng “ca sĩ” thì làng giải trí Việt chắc sẽ loạn...

Chi Pu có tài năng đa dạng là điều không thể phủ nhận. So với nhiều nghệ sĩ trẻ, Chi Pu không đi lên bằng scandal. Cô gái trẻ muốn làm đầy lý lịch hoạt động giải trí của mình bằng cách “nhảy” vào bất cứ lĩnh vực nào mà cô muốn, từ nghề mẫu ảnh, diễn xuất, thiết kế thời trang, sản xuất phim… cho đến MC. Chi Pu khao khát được trở thành nghệ sĩ “đa-zi-năng” cũng là điều đáng mừng khi người trẻ khao khát nhiều ước mơ và cố gắng để thực hiện ước mơ đó. Tuy nhiên, ê kíp hậu thuẫn của Chi Pu dường như đã đi những nước cờ sai để rồi đẩy Chi Pu lạc vào cơn bão dư luận và truyền thông. Thậm chí, một bộ phận cộng đồng mạng đang ra sức “khuyên” Chi Pu nên trở về đúng vị trí của mình bằng những lời lẽ khiếm nhã, thiếu văn hóa.

Theo Chi Pu: “Từ hôm nay, hãy gọi tôi là ca sĩ”. Và việc “mọi người gọi tôi là ca sĩ hay không là quyền cá nhân. Nếu như ở Hàn Quốc, các nghệ sĩ được phân chia theo ca sĩ, idol… thì ở Việt Nam, khi đã cầm mic lên là ca sĩ”. Cũng chính từ phát ngôn gây sốc này của Chi Pu, nhìn lại thị trường nhạc Việt lại càng ngao ngán hơn khi quá nhiều người nổi tiếng cũng cầm mic lên và tự phong mình là ca sĩ. Chính từ xu hướng này mà đã kích thích nhạc sĩ đổ xô sáng tác… “hàng chợ”, lái công chúng tới những thị hiếu âm nhạc thấp kém. Điều đáng nói hơn là chính truyền thông đã thay vì uốn nắn lại lăng-xê họ như những ngôi sao sáng chói. Số lượng người đẹp đi hát và thành công không nhiều nhưng chính số lượng ít ỏi đó cho thấy để khán giả chấp nhận và yêu mến là cả một quá trình lâu dài, là đổ mồ hôi, công sức và sống bằng niềm đam mê thật sự của mình. Cũng có người đẹp đi hát từng bị tẩy chay nhưng sau rất nhiều nỗ lực, họ cũng có được một lượng khán giả ổn định. Để được nổi tiếng và giữ chân công chúng là cả một quá trình. Ngoài may mắn, họ cũng cần phải bản lĩnh để vượt qua những áp lực từ dư luận ngay khi vừa chân ướt, chân ráo bước vào lĩnh vực mới.

Yên Hà