Thứ năm, 7/1/2010, 10h01

Tự ý tuyển sinh vì xin mãi, Bộ không trả lời...

Chỉ được phép xét tuyển những thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2007, nhưng Trường ĐH Phan Châu Trinh đã tổ chức thi và gọi nhập học 667 sinh viên trong số 700 chỉ tiêu được giao.
Lý giải về việc "tiền trảm hậu tấu" này, Hiệu trưởng kiêm phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập nhà trường Phan Ngọc Thu cho biết, đã có công văn "xin" Bộ nhưng chờ... mãi không có ý kiến nên UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tổ chức thi cho kịp khai giảng năm học 2007 - 2008 chậm nửa năm.
"Xin" mãi không thấy Bộ trả lời nên...
Theo ông Thu, Trường ĐH Phan Châu Trinh chính thức có quyết định thành lập ngày 6/8/2007.
Ngày 15/10/2007, Bộ GD-ĐT có công văn cho phép trường tuyển sinh đào tạo hệ ĐH chính quy 6 ngành (Công nghệ thông tin: 150 chỉ tiêu, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông: 100, Tài chính Ngân hàng: 150, Việt Nam học: 150, Tiếng Trung: 50 và Tiếng Anh: 100 chỉ tiêu).
Công văn này nêu rõ: hình thức tuyển sinh là xét tuyển những thí sinh đã dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2007 có kết quả thi đạt từ điểm sàn quy định trở lên.
Tuy nhiên, chỉ có 50 hồ sơ đăng ký xét tuyển trong 2 tháng (10 và 11/2007) vì thời điểm này, Quảng Nam bị ảnh hưởng của lũ lụt.
Trước tình hình đó, ngày 14/12/2007, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 4042 do Phó Chủ tịch Trần Minh Cả ký gửi Bộ GD-ĐT đề nghị cho trường tổ chức thi tuyển sinh ĐH.
Vẫn theo ông Thu, đến ngày 20/12/2007 không thấy trả lời của Bộ GD-ĐT nên tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo PA25 (Công an Văn hóa) phối hợp với Trường ĐH Phan Châu Trinh tổ chức kỳ thi trong 2 ngày (22 và 23/12/2007). Việc làm này đã được đưa ra Hội đồng quản trị và được thông qua.
Nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng sáng lập nhà trường cho rằng, trường thành lập vào tháng 8/2007. Do đó, để ổn định việc tuyển sinh thì trường sẽ khai giảng chậm hơn các trường khác khoảng nửa năm.
Trường có công văn "xin" tổ chức thi, nhưng chờ mãi không thấy Bộ trả lời nên đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam và được chấp thuận cho tổ chức thi để đảm bảo kế hoạch năm học 2007- 2008. 
Kết quả, đã có 695 thí sinh đạt điểm xét tuyển quy định, nhưng số nhập học là 667 sinh viên, ông Thu cho biết.
Có thí sinh tổng điểm 3 môn chỉ đạt 9-10 điểm vẫn trúng tuyển là do trường vận dụng Điều 33 của Quy chế tuyển sinh: mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, mức chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên được phép lớn hơn 1 nhưng không quá 2 điểm....
Vài ngày nữa sẽ có kết quả xử lý?
Ba năm liên tiếp Trưởng ĐH Phan Châu Trinh không tuyển đủ chỉ tiêu được giao:
Năm 2007: tuyển được 667/ 700 chỉ tiêu. Tổng hồ sơ xét tuyển và đăng ký thi là 1.235
Năm 2008: xét tuyển được 417/ 800 chỉ tiêu. Tổng hồ sơ xét tuyển là gần 6.000
Năm 2009: Xét tuyển được 237/ 600 chỉ tiêu. Tổng hồ sơ xét tuyển trên 5.000.
Thông tin do Hiệu trưởng Phan Ngọc Thu cho biết chiều 5/1/2010
Lý giải cho việc "lách" luật nêu trên, Hiệu trưởng Phan Ngọc Thu cho rằng, mặc dù trong vài năm gần đây tuyển sinh ĐH theo hình thức "3 chung", nhưng thực tế một số trường vẫn đề xuất kết hợp thi và xét tuyển như ĐH FPT. Trường ĐH Phan Châu Trinh đã "học" cách làm này. Bộ GD - ĐT biết nhưng chỉ dừng ở mức: yêu cầu trường báo cáo.
Còn nhà văn Nguyên Ngọc thì lập luận: việc tổ chức thi cho kết quả xác thực nhiều hơn xét tuyển.
Trao đổi với phóng viên chiều 5/1, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Trần Thị Hà cho biết, việc này Bộ đã biết từ lâu và trường cũng đã có báo cáo ngày 30/12/2009. Tuy nhiên, vụ việc đang được Thanh tra Giáo dục phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra. 
Bà Hà cũng khẳng định, tại thời điểm đó (khoảng cuối năm 2007 - PV) trường chỉ được phép xét tuyển những thí sinh dự thi theo đề thi chung của Bộ năm 2007. Trường tổ chức thi là sai. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu trường báo cáo cụ thể. Hiện, thanh tra Bộ đã vào cuộc.
Chiều cùng ngày, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Chiến xác nhận, đã nhận được một số công văn liên quan đến Trường ĐH Phan Châu Trinh. Vấn đề sẽ được đưa ra cuộc họp Ban cán sự bàn giải pháp trong chiều tối 5/1.
Kiều Oanh / Vietnamnet