Thứ năm, 19/10/2017, 22h33

Tuần lễ sách hay lần thứ 11

Từ ngày 21 đến 28-10, tuần lễ Sách hay lần thứ 11 được tổ chức tại ba địa điểm: Nhà sách Tổng hợp 1 (62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1), Nhà sách Tổng hợp 2 (86 - 88 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4) và Gian hàng M01 (Đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1). Đây là một trong những hoạt động của NXB Tổng hợp TP.HCM hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập và 5 năm xuất bản, phát hành sách điện tử và là sự tri ân các tác giả, độc giả đã đồng hành cùng NXB trong suốt thời gian qua.

Tuần lễ sách hay lần này sẽ ra mắt 29 ấn phẩm mới ở nhiều thể loại, góp phần làm cho tủ sách của bạn đọc thêm giá trị, phong phú… Trong đó có hai tựa sách được xuất bản kịp thời để chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga (1907-1917). Tuần lễ sách hay lần thứ 11 mong muốn tạo ra môi trường đọc sách thân thiện, tiện lợi cho bạn đọc. Trong thời gian diễn ra sự kiện, cả mảng sách giấy, sách online và sách điện tử đều có những ưu đãi đặc biệt. NXB Tổng hợp TP.HCM mong muốn thu hút được sự quan tâm của bạn đọc để cùng chung tay xây dựng, bồi đắp và phát triển nền văn hóa đọc. Đặc biệt, nhân dịp này NXB cũng xin giới thiệu đến bạn đọc bộ lịch bloc với chủ đề đầy ý nghĩa: “Dấu xưa Sài Gòn”.

Tuần lễ sách hay lần thứ 11 còn tạo nên không gian giao tiếp thân thiện, gần gũi giữa bạn đọc với chính các tác giả thông qua việc tiếp nối chương trình “Trò chuyện thứ 7” với hai buổi giao lưu. Buổi giao lưu đầu tiên được tổ chức vào sáng 21-10 với diễn giả là Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, xoay quanh hai tác phẩm mới của ông là “Địa chí hành chính các tỉnh Nam kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954)” và “Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục”. Buổi giao lưu thứ hai được tổ chức vào sáng 27-10, diễn giả là TS. Nguyễn Thị Hậu với tác phẩm “Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Khảo cổ học và bảo tồn di sản”.

Yên Hà