Thứ hai, 13/9/2010, 10h09

Tuấn Vũ hát tạm biệt Việt Nam

Sau một thời gian ngắn về thăm quê hương, tái ngộ với khán giả cả nước và ra mắt CD “Đường xưa lối cũ”, ngày 15/9 giọng ca hải ngoại nổi danh sẽ trở lại Mỹ. Đêm nhạc chia tay giữa anh và giới mộ điệu sẽ diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị, Hà Nội, vào tối 13/9.

Tuấn Vũ hạnh phúc vì được khán giả đón nhận sau hơn 10 năm xa cách. Ảnh: Thanh Tâm.

Tuấn Vũ tâm sự, anh không ngờ lần quay về này lại được khán giả đón nhận nhiệt tình như vậy, đặc biệt là khán giả thủ đô. Lúc đầu anh chỉ định hát một đêm nhưng rồi đã lên tới tận 10 đêm, đêm nào cũng cháy vé, đêm nào khán giả cũng đông kín khán phòng và đêm nào Tuấn Vũ cũng nhận được nhiều bó hoa tươi thắm của khán giả dành tặng. Đó là điều khiến Tuấn Vũ cảm thấy rất hạnh phúc và lưu luyến.

“Tuấn Vũ - Tạm biệt tình yêu” tối 13/9 sẽ là một đêm nhạc thay lời chào của Tuấn Vũ với người hâm mộ. Trong đêm nhạc này Tuấn Vũ sẽ bên cạnh khán giả thủ đô từ đầu đến hết chương trình. Sẽ vẫn là hình ảnh một Tuấn Vũ mộc mạc, giản dị và chân thành nhưng nồng nàn, da diết với những ca khúc đã làm nên tên tuổi anh trong nhiều năm qua: Đôi mắt người xưa, Hai vì sao lạc, Đời tôi cô đơn, Sầu đông, Tình đẹp mùa chôm chôm, Được tin em lấy chồng, Con đường xưa em đi, Đêm nay ai đưa em về, Mười năm tái ngộ, Hoa sứ nhà nàng, Gặp nhau làm ngơ…và một số bài hát trong album thu chung của hai Tuấn Vũ - Viết Thanh: Góc giáo đường năm cũ, Người phu kéo mo cau…

Lô Thủy trở lại đầy trẻ trung và gợi cảm. Ảnh: Thanh Tâm.

Sau 10 đêm diễn cùng anh trai, giọng hát Viết Thanh - em ruột Tuấn Vũ - đã được khán giả thủ đô chấp nhận và dành cho nhiều tràng vỗ tay. Mặc dù hát lại những ca khúc mà ca sĩ Tuấn Vũ đã từng hát trước đây nhưng chất giọng của Viết Thanh vẫn có nét riêng. Trong đêm nhạc này Viết Thanh sẽ đơn ca 3 ca khúc trong album “Đường xưa lối cũ” vừa phát hành: Cánh trăng đêm buồn, Tìm lại người xưa Thương hoài ngàn năm.

Đây cũng là cơ hội để khán giả tái ngộ nữ ca sĩ hải ngoại Kim Anh, người nổi tiếng một thời với các ca khúc Xin gọi tên nhau, Nửa đêm ngoài phố, Nắng chiều, Buồn, Mùa thu lá bay. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của các ca sĩ Hồ Quang 8, Phan Anh, Jenny Hà cùng nhóm múa Thúy Nga và ban nhạc Asia.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện trở lại của Lô Thuỷ - một trong số rất ít ca sĩ hát thành công nhạc Trịnh Công Sơn. Sau 2 năm vắng bóng, rất nhiều khán giả đã không nhận ra bởi Lô Thủy như “lột xác” hoàn toàn: trẻ trung và gợi cảm. Cô đã đánh dấu sự trở lại bằng một minishow riêng và tham gia liên tục trong các đêm nhạc của ca sĩ Tuấn Vũ. Lần này không chỉ hát nhạc Trịnh, Lô Thủy còn mang đến những giai điệu trữ tình, da diết, nhạc Pháp lời Việt.

N.T (Theo VNE)