Thứ sáu, 11/8/2017, 17h07

Tưng bừng đón học sinh vào lớp 1 giao lưu, tham quan

Ngày 11-8, Trường Tiểu học Điện Biên, Q. 10, TP.HCM đón 58 học sinh (HS) vào lớp 1 cùng phụ huynh đến giao lưu, tham quan trường lớp để các em vững tâm lý, tự tin bước vào năm học mới.

Học sinh lớp 1/1 nghe cô giáo thông báo các nội quy nhà trường
Cô Nguyễn Thị Thúy Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 đưa phụ huynh và học sinh tham quan các phòng chức năng

Lần đầu tiên đặt chân đến môi trường học tập mới, nhiều em còn bỡ ngỡ, mè nheo không rời xa cha mẹ, số còn lại hiếu kỳ chạy nhảy khắp sân trường, làm quen với bạn bè. Sau khi được giáo viên (GV) dẫn vào lớp, ổn định chỗ ngồi và giao lưu với bạn bè cũng như được hướng dẫn kỹ năng ngồi học, giơ tay phát biểu đúng cách... các em đã mạnh dạn, tự tin hơn. Tại đây, GV còn phổ biến nội quy, giới thiệu trang thiết bị học tập, sách vở, các chương trình giảng dạy năm học mới để phụ huynh học sinh tiện nắm bắt, hỗ trợ kịp thời cho trẻ.

Cô Huỳnh Thị Tiền, GV chủ nhiệm lớp 1/2 cho biết: “Tổ chức hoạt động chào đón HS vào lớp 1 là hoạt động thường niên và hết sức cần thiết nhằm giúp các em mạnh dạn, tự tin hòa nhập môi trường học mới”.

Học sinh lớp 1/2 làm quen với nhau trong ngày đầu đến trường

Năm học này, Trường Tiểu học Điện Biên có 2 lớp 1 với 58 HS và 8 lớp từ khối 2 đến khối 5. Được học trong trường vừa được xây mới và đưa vào sử dụng trong năm học mới thay cho cơ sở cũ xuống cấp, GV, HS và phụ huynh không giấu được niềm vui.

Chị Ông Thị Thu Thảo, phụ huynh em Danh Ngọc Thảo Nguyên (lớp 1/2) chia sẻ: “Thấy cơ sở mới hoàn thiện kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới, chúng tôi hết sức vui mừng. Với môi trường khang trang, hiện đại, đầy đủ trang thiết bị giảng dạy sẽ giúp công tác giáo dục nhà trường được tốt hơn”.

Phụ huynh và học sinh lớp 1/2 tiếp cận các chương trình giảng dạy trong năm học mới
Cô Huỳnh Thị Tiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2 giải đáp thắc mắc của phụ huynh

Nói về việc đón HS đến gặp gỡ, giao lưu, chị Thu Thảo cho rằng, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa giúp trẻ cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi của cô giáo cũng như bạn bè, từ đó sẽ mạnh dạn, tự tin, thích đến trường và học tập tốt hơn. Đây còn là cơ hội để phụ huynh và GV hiểu nhau hơn, góp phần hỗ trợ qua lại trong công tác giáo dục các em.

Sau khi được GV hướng dẫn các kỹ năng cũng như phổ biến nội quy, HS và PH còn được tham quan phòng học, phòng chức năng, phòng ăn, phòng ngủ, nhà vệ sinh... 

Nguyễn Trinh