Thứ hai, 11/7/2016, 09h29

Tưng bừng Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 56 năm Ngày Du lịch Việt Nam (09-7-1960 – 09-7-2016) và chào mừng sự kiện chợ nổi Cái Răng được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ phối hợp Uỷ ban nhân dân quận Cái Răng tổ chức Ngày hội “Du lịch chợ nổi Cái Răng” vào ngày 08-09/7/2016.

Với những hoạt động phong phú như trình diễn văn nghệ, giao lưu đờn ca tài tử,  các hội thi ảnh nghệ thuật về chợ nổi và Tạo hình nghệ thuật từ trái cây, đua vỏ Composite Đồng bằng sông Cửu Long, triển lãm và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trái cây,…ngày Hội thu hút đông đảo khách tham quan, thưởng ngoạn và mua những sản phẩm do các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất thuộc nhiều tỉnh- thành mang đến. Sau đây là hình ảnh một số hoạt động trong khuôn khổ  Ngày hội “Du lịch chợ nổi Cái Răng”:

      1/ Từ 05 giờ sáng ngày 09-7-2016,  đoàn ghe, tàu của các công ty vận chuyển khách du lịch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và của các phường  thuộc quận Cái Răng, xuất phát từ bến Ninh Kiều, đã diễu hành trên sông  Hậu và khu vực chợ nổi Cái Răng. (hình 1305 và hình 1318).

      2/ Khu trung tâm đặt ở số 17/2 đường Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng là nơi tổ chức nhiều hoạt động quảng bá trong ngày Hội. Trong hình : Một góc gian hàng triển lãm ảnh và trưng bày các  mô hình ghe, xuồng phục vụ giao thông đường thuỷ tại khu vực Tây nam bộ. (hình 1331)

      3/ Gian hàng trái cây đặc sản của TP.Cần Thơ. (hình 1325)

      4/ Khu vực quảng bá du lịch (hình 1326)

      5/Hàng thủ công mỹ nghệ được làm bằng tay, và các sản phẩm làm từ chất liệu tre. (hình 1332)

       6/  Sản xuất các loại chiếu màu của bà con phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (hình 1328)

       7/ Các sản phẩm đan lát, chế biến từ nguyên liệu lục bình (hình 1329)

       8/  Một trong những điểm nhấn của ngày Hội,  thu hút rất nhiều khách tham quan, đó là  khu vực Tạo hình nghệ thuật bằng trái cây (hình 1323, 1324)

       9/ Đ/ch Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, bên tạo hình trái cây của quận Thốt Nốt: Biểu tượng mô hình trái cây xanh sạch với rồng, phượng uốn quanh, biểu tượng cho nguồn gốc Con Rồng cháu Tiên của người Việt, và vì là năm Bính Thân nên có những chú khỉ leo trèo chung quanh. Điểm nổi bật của mô hình là đặt trên moteur nên  mô hình luôn xoay  tròn, rất sinh động. (hình 1327)

      10/ Ông Nông Quốc Thành, P.Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Bộ VH-TT&DL, trao Quyết định của Bộ VH-TT&DL công nhận Chợ nổi Cái Răng là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, cho bà Vũ Thị Cánh, Uỷ viên thường vụ, P.Chủ tịch HĐND.TP-CT, Bí thư quận uỷ Cái Răng, và ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Cái Răng.

 

Đan Phượng