Chủ nhật, 8/10/2017, 22h54

Tưng bừng ngày hội văn hóa giao thông

Cuc thi “Đi xe đp vì môi trưng văn hóa giao thông” cúp Casumina ln th 7 năm 2017, do S GD-ĐT TP.HCM, Báo Giáo dc TP.HCM, Ban ATGT TP phi hp t chc, vi s tài tr ca Công ty C phn Công nghip Cao su min Nam (CASUMINA) đã din ra tưng bng ti Trưng Cao đng Kinh tế - K thut TP sáng 8-10, thu hút hơn 3.000 hc sinh (HS) tham gia.

Các em đang thi Rung chuông vàng

Sân chơi b ích cho HS thành ph

Gần 100 đội đã háo hức đến “trường thi” bằng những chiếc xe đạp được trang trí bắt mắt gây sự chú ý và quan tâm của người đi đường. Khởi đầu cuộc thi, các đội đã tham gia diễu hành với những chiếc xe đạp đầy màu sắc và các khẩu hiệu tuyên truyền luật giao thông đường bộ trong sự reo hò, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên. Đoàn diễu hành lưu thông tuyên truyền trên hành trình 3,5km, theo sơ đồ đường Nguyễn Văn Luông - Lý Chiêu Hoàng - Bình Phú - Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông. Cùng thời điểm diễn ra diễu hành, phần thi rung chuông vàng về luật giao thông đường bộ cũng được tổ chức sôi nổi tại hội trường lớn với 3 lượt thi sơ khảo và chung kết. Bên cạnh hai nội dung thi chính, phần thi cổ động viên đầy sôi động cũng góp phần làm cho cuộc thi thêm vui nhộn và náo nức.

Sau các phần thi gay cấn, điều mà các đội mong chờ nhiều nhất là khi ban giám khảo công bố kết quả chung cuộc. Quán quân của cuộc thi năm nay thuộc về trường THPT Trần Hữu Trang; 3 giải nhì thuộc về các trường THPT Tạ Quang Bửu, Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Hiền; 6 giải ba trao cho các trường THCS-THPT Đức Trí, THPT Lương Văn Can, Ten-lơ-man, Võ Thị Sáu, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo... Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định: “Cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” cúp Casumina lần thứ 7 được tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng, tuyên truyền Tháng ATGT năm 2017 do Bộ GD-ĐT khởi xướng. Thông qua cuộc thi này, ngành giáo dục TP cũng hướng đến công tác vận động HS-SV sử dụng xe đạp hoặc sử dụng phương tiện công cộng đến trường để kéo giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường”. Thông qua hình ảnh đoàn diễu hành và khẩu hiệu tuyên truyền từ cuộc thi, bà Thu nói rằng đây cũng là cách tác động một cách tích cực đến người thân của HS, cộng đồng về việc chấp hành luật giao thông và cùng chung tay với các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố tiếp tục xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và an toàn trong lòng người dân.

Chuyện bên lề

 

Đi trưng THPT Võ Văn Kit dng li vì s c xe hư

Trên chặng đường của cuộc thi, đội trường THPT Võ Văn Kiệt bất ngờ gặp sự cố nên phải dừng lại. Tuy nhiên, sự cố đó không làm các em loay hoay, bối rối vì đã nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của thành viên trong CLB mô tô. Em Lâm Anh Kiệt, HS lớp 12A2 cho biết: “Sự cố ngoài ý muốn nhưng chúng em nhanh chóng sửa được xe và về đích an toàn với sự giúp đỡ của các chú trong câu lạc bộ mô tô. Chính những lúc “dầu sôi lửa bỏng” như vậy, em và các bạn càng gắn kết thêm tinh thần đồng đội, biết sẻ chia và vượt qua những lúc khó khăn”.

Đến với cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” cúp Casumina lần thứ 7, nhiều trường đã có sự chuẩn bị chu đáo. Em Nguyễn Thị Ngọc Thúy, TTGDTX Q.7 chia sẻ: “Trước ngày diễn ra cuộc thi, em và các bạn vừa hoàn thành kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm ở trường. Dù thời gian gấp rút nhưng mọi người đều ý thức, chung tay trang trí cho xe đạp của đội thật đẹp”. Hầu như đội nào cũng chăm chút cho những chiếc xe đạp của đội mình rất cẩn thận, sinh động, gửi gắm nhiều thông điệp đến người tham gia giao thông. Đội trường THPT Gia Định còn vận chuyển những “chú ngựa sắt” bằng xe lam đến điểm thi ngay từ rất sớm và nhẹ nhàng đưa những “chú ngựa sắt” về nơi tập kết cho kịp giờ xuất phát. 

Hai em HS trưng THPT Bình Phú đang lng l nht rác

Không chỉ giữ gìn ý thức khi tham gia giao thông, trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, nhiều HS trường THPT Bình Phú còn làm công việc lặng lẽ là đi nhặt rác trong khuôn viên giao lưu giữa các đội. Khi được hỏi về công việc lặng thầm này, em Tuấn Minh chỉ mỉm cười và nói: “Chúng em thấy một vài bạn vô tư xả rác. Cứ nghĩ khi cuộc thi kết thúc để lại một khuôn viên đầy rác thì sẽ không đẹp mắt nên em cùng các bạn trong trường chung tay dọn”. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, hầu hết các đội đều tham gia với tinh thần, ý thức cao, đầy trách nhiệm.

Yên Hà

Ông Lê Thanh Phong, Bí thư Đoàn Công ty CASUMINA bày tỏ: “Casumina rất vinh dự được đồng hành với cuộc thi truyền thống “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” do Báo Giáo dục TP.HCM cùng với các cơ quan ban ngành phối hợp tổ chức. Thông qua cuộc thi, chúng tôi nhận thấy các em HS đã có những kiến thức về ATGT rất tốt thể hiện qua từng nội dung bổ ích của cuộc thi. Đại diện cho nhà tài trợ, chúng tôi xin cảm ơn Sở GD-ĐT, Báo Giáo dục TP.HCM đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các HS trên địa bàn TP.HCM, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng ý thức tham gia giao thông cho người trẻ và tuyên truyền cho cộng đồng, để người dân ngày càng tham gia giao thông với ý thức tốt nhất, cao nhất trong tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng thành phố chúng ta ngày càng hiện đại và văn minh”.

Đi xe đp vì môi trưng mi ngày

Đó là hiệu ứng tích cực từ cuộc thi, đang được các bạn trẻ truyền đi cho nhau và mong muốn cùng chung tay thực hiện trong thời gian sắp tới. MISS xe đạp Võ Hà Ngọc Hân (HS lớp 10A13 trường THCS-THPT Hồng Hà) cho biết, em đã đi xe đạp đến trường trong suốt những năm học cấp 2 và từ nay cho đến hết cấp 3 cũng vẫn như thế. Hân khẳng định: “Đi xe đạp không những tốt cho sức khỏe, mà còn giúp cho HS tính tự lập, không ỷ lại vào người lớn đưa đón. Em hy vọng từ cuộc thi này, nhiều bạn trẻ sẽ nhận ra điều đó và nỗ lực từng ngày để lan truyền ý thức tự lập và bảo vệ môi trường. Theo em, để hiệu quả được nhân rộng, các trường nên tổ chức cho HS diễu hành trong các ngày khai giảng, như là cách nhắc nhở về ý thức tham gia giao thông bằng xe đạp cho HS khi bắt đầu mỗi năm học mới”.

Từ ý nghĩa của Cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông”, nhiều đội thi còn đề xuất sáng kiến thành lập câu lạc bộ tuyên truyền tại trường, xây dựng tiểu phẩm, tổ chức cuộc thi cấp trường, đưa tiêu chí “khen thưởng cho những lớp có nhiều HS đi xe đạp đến trường”…

Bích Vân