Thứ sáu, 25/8/2017, 14h03

Tương lai rộng mở dành cho thí sinh đam mê ngành Kinh tế

Là ngành học thu hút nhiều bạn trẻ năng động chọn học, đồng thời cũng là ngành có lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất trong các mùa tuyển sinh đại học, khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh thể hiện rõ vai trò quan trọng trong nền kinh tế hội nhập.

Trang bị cho sinh viên góc nhìn toàn cầu xoay quanh sự dịch chuyển của thị trường quốc tế, chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh là lựa chọn học thuật lý tưởng trong bối cảnh kết nối đa quốc gia, đa lục địa hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu học và trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai, Đại học Tân Tạo (TTU) mở ra cơ hội cho những thí sinh yêu thích ngành học này với nhiều chỉ tiêu dành cho các ngành: Quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán.

Đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu

Việc sở hữu trong tay bằng cấp của trường đại học chuẩn Hoa Kỳ cùng kỹ năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp sẽ trở thành hành trang đắc lực cho các bạn trẻ trên bước đường lập nghiệp. Vì vậy, việc nắm bắt cơ hội trải nghiệm một chương trình đào tạo Kinh tế và Quản trị kinh doanh ưu việt tại TTU, được xây dựng theo chuẩn các trường đại học Hoa Kỳ, giảng dạy 100% bằng Anh ngữ. Với định hướng giáo dục gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp, sinh viên TTU được gửi sang Hoa Kỳ thực tập tại các tập đoàn lớn ở thung lũng Silicon trong quá trình học. Đây là thế mạnh tại TTU nhằm đảm bảo cơ hội việc làm tốt nhất trước xu hướng hội nhập của nền kinh tế hiện đại.

Võ Thị Hoài Thương (thứ hai từ phải sang) - sinh viên năm cuối khoa Kinh tế Đại học Tân Tạo - hiện đang hoàn thành kỳ thực tập tại bang Indiana, Hoa Kỳ. Hoài Thương cũng vừa giành được học bổng MBA tại Anh vào tháng 10/2017

Việc liên kết đào tạo giữa TTU và các trường đại học danh tiếng ở Mỹ như ĐH Rice, ĐH Duke hay các trường ở Hàn Quốc như ĐH Yonsei đã tạo điều kiện tối đa cho sinh viên được tiếp cận với nền giáo dục đại học tiên tiến nhất thế giới. Tốt nghiệp, sinh viên sở hữu bằng cấp chất lượng Mỹ, giá trị toàn cầu, được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận, cùng cơ hội học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ ở các đại học Mỹ và Anh.

Lời vốn tiếng Anh khi rời ghế đại học

Với môi trường học tập quốc tế, chú trọng đào tạo tiếng Anh, thí sinh trúng tuyển vào TTU có cơ hội thụ hưởng chất lượng giáo dục đẳng cấp trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất.
Ngay khi nhập học, sinh viên được kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào. Sinh viên chưa đạt yêu cầu được TTU hỗ trợ khóa học Anh văn hè miễn phí, để tự tin khi học chính thức. Chương trình tiếng Anh của TTU đảm bảo trang bị nền tảng tiếng Anh tốt nhất để sinh viên đủ khả năng học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ở những năm tiếp theo. Tốt nghiệp TTU, sinh viên đạt trình độ IELTS 7.0 trở lên, thành thạo trong giao tiếp và làm việc.

Với vốn tiếng Anh được trang bị qua chương trình giảng dạy, sinh viên ra trường sẽ tự tin đảm nhận tốt các công việc trong doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam và nước ngoài. Những sinh viên nuôi mơ ước xây dựng doanh nghiệp của riêng mình sẽ có nhiều thuận lợi trên thị trường kinh doanh cạnh tranh trước xu thế kinh tế hội nhập.

Sinh viên Tân Tạo thường xuyên giao lưu với các đoàn sinh viên quốc tế.

Với môi trường đào tạo hiện đại và khác biệt, cơ sở vật chất tốt với hệ thống phòng học máy lạnh, wifi, thư viện phong phú nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, hồ bơi, sân tennis, sân bóng đá giải trí... Lớp học ưu việt khoảng 15-20 sinh viên là yếu tố được đánh giá giúp người học phát triển tốt tư duy sáng tạo, tạo tiềm năng lớn về nhân sự quản lý chuyên nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

Nắm bắt cơ hội cuối vào đại học

Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh tại TTU xét tuyển bằng hình thức học bạ THPT. Qua hình thức này, TTU phát hiện và đón chào những con người luôn không ngừng khát khao khám phá và hoàn thiện bản thân! Vì thực tế cho thấy tiềm năng của các học sinh là vô hạn, không thể đánh giá chỉ bằng một kỳ thi.

Cụ thể, với điểm trung bình học bạ 3 năm từ 6.0 và trải qua vòng phỏng vấn năng lực tại trường, các thí sinh đã hội tụ đủ điều kiện để xét tuyển và trúng tuyển vào TTU.

Không những vậy, đối với các thí sinh trúng tuyển đạt điểm thi đại học từ 20 trở lên (không phân biệt khối thi) Nhà trường sẽ trao tặng học bổng toàn phần trị giá 40 triệu đồng (tương ứng với 100% học phí năm thứ nhất). Học bổng năm thứ hai phụ thuộc vào kết quả điểm trung bình học tập của các em ở năm trước. Mức học phí được cam kết giữ nguyên trong lộ trình 4 năm học. Ngoài ra, trường cũng tạo điều kiện cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng không được cấp học bổng là được hỗ trợ vay không lãi suất.

100% sinh viên Đại học Tân Tạo tốt nghiệp đã có việc làm, với mức lương lên tới 1000$, trong đó 89% làm việc tại các công ty lớn, các tập đoàn đa quốc gia.

Với tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt mức 100%, 89% sinh viên TTU hiện đang làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, trường ĐH Tân Tạo tự hào được nhiều thí sinh lựa chọn để khởi đầu ước mơ thành đạt của mình.

TDV