Thứ năm, 15/3/2018, 21h08

Tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma

Thy và trò Trưng Tiu hc Hưng Phùng, Qung Tr th nến tưng nim các anh hùng lit sĩ hy sinh bo v đo Gc Ma. Ảnh: P.L

Ngày 14-3, tại Đà Nẵng, Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa thời kỳ 1984-1988 đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) ngày 14-3-1988. Dự lễ tưởng niệm có các cựu binh đến từ Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa… là những cán bộ, chiến sĩ từng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại đảo Gạc Ma và quần đảo Trường Sa qua các thời kỳ.

Đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Chỉ huy trưởng Trung đoàn Công binh 83 Hải quân xúc động nói: “Cuộc chiến đấu dũng cảm, ngoan cường của cán bộ, chiến sĩ hải quân trên quần đảo Trường Sa năm 1988 là dấu son lịch sử; thể hiện lòng trung thành của người lính, quyết tâm bảo vệ đến cùng từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cùng ngày, tại Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), thầy trò nhà trường cũng đã tổ chức hoạt động ngoại khóa tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma.

Thầy Nguyễn Mai Trọng - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, nhằm tạo mô hình trực quan sinh động để giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma, nhà trường đã cho xây dựng mô hình đảo Gạc Ma trên sân trường. Theo đó, buổi ngoại khóa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong lúc bảo vệ đảo Gạc Ma 30 năm về trước thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh và cán bộ, giáo viên toàn trường.

V.Yên - P.L