Thứ tư, 17/5/2017, 16h44

Tuyên dương Người tốt việc tốt ngành giáo dục TP.HCM

Ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình

Sáng nay (17-5), Công đoàn Giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tuyên dương tập thể và cá nhân điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương Người tốt việc tốt trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (CB-NG-NLĐ) ngành GD-ĐT TP.HCM năm học 2016-2017. Tại đây, ông Nguyễn Hữu Hùng đã có bài phát biểu kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo sơ kết một năm thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoạt động này đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hệ thống tổ chức công đoàn. Đồng thời xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong CB-NG-NLĐ. Đấu tranh chống các âm mưu chống phá, xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP.HCM cho biết, giải pháp thực hiện trong thời gian tới là sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, đẩy mạnh Học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thảo luận Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo, người lao động trong toàn ngành…

Dịp này, Công đoàn Giáo dục TP.HCM cũng đã tuyên dương 51 tập thể và 42 cá nhân Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, 62 cá nhân điển hình Người tốt việc tốt cũng đã được tuyên dương lần này. Đây là những CB-GV, chủ tịch công đoàn cơ sở có những đóng góp trong hoạt động chuyên môn cũng như phong trào tại đơn vị, qua đó nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

T.Anh