Thứ năm, 17/12/2015, 21h27

Tuyên dương việc xây dựng đời sống văn hóa

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) (2000-2015).  

Trong 15 năm triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Lâm Đồng đạt nhiều thành tựu quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, được Nhân dân đồng thuận cao; nhiều chỉ tiêu đặt ra đạt và vượt. Đến nay, toàn tỉnh có: 247.651/287.823 hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (chiếm 86%); 1.345/1.551 khu dân cư văn hóa (86,7%); có 58/147 “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; có 1.332/1.652 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt, phong trào TDĐKXDĐSVH tạo nền tảng quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay Lâm Đồng đã có 25 xã, và 1 huyện (Đơn Dương) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “xóa nhà tạm” đã huy động hàng chục tỷ đồng, xây dựng và tặng hơn 7.000 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, sửa chữa 2.322 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Tại hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương và tặng bằng khen cho 68 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh…

Thanh Dương Hồng